Hà Nội kết nối

Bắt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp

Thanh Tàu 18/11/2023 - 12:37

Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, vừa bắt băng nhóm cưỡng đoạt gần 500 triệu đồng.

cuong-doat-tai-san-1-439.png
Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Theo đó, nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Kim Tuyến (33 tuổi), Nguyễn Văn Anh (tự Dũng Em, 48 tuổi), và Nguyễn Hoài Phúc (24 tuổi) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Riêng đối tượng Nguyễn Kim Thu (40 tuổi, em ruột Thu, cầm đầu) bị khởi tố điều tra theo tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, quản lý địa bàn và tin báo quần chúng, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thủ Đức nắm bắt thông tin về một nhóm người chuyên hoạt động “Cưỡng đoạt tài sản” của các nhà thầu, doanh nghiệp vận tải có xe cung ứng vật tư cho công trình dự án Vinhome Grand Park (ở đường Phước Thiện, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức). Nhóm người chuyên đứng ra chặn, không cho các xe ben, xe bồn đi vào khu dân cư, dựng bảng thông báo xe đi chậm với ý nghĩa không gây ảnh hưởng môi trường…

Vào tháng 10-2023, các trinh sát mật phục xác định Thu chỉ đạo chặn xe container khi đang chở vật tư vào công trình xây dựng dự án. Khi tài xế xuống nói chuyện liền bị Tuyến lao vào đánh dằn mặt, tài xế làm rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Thu nhặt điện thoại rồi ném xuống hố nước, hư hỏng. Các hành động này được các trinh sát theo dõi, ghi nhận. Ngay lập tức, các trinh sát lao đến khống chế Thu, Tuyến, Văn Anh và Phúc đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai, khoảng đầu tháng 1-2023, nhóm thấy có nhiều xe tải, xe chở hàng, chở vật tư... chạy ngang nhà để phục vụ công trình xây dựng dự án Vinhome Grand Park. Thu nảy ý định kiếm tiền bất chính, bàn bạc với Tuyến và Phúc cùng nhau chặn các xe lại rồi lấy lý do xe chạy dẫn đến đường bị bụi, cần phải vệ sinh tưới đường hằng ngày mới bảo đảm môi trường khu dân cư.

Nếu doanh nghiệp nào, xe nào không đáp ứng yêu cầu, nhóm này kéo nhau ra làm mọi cách ngăn chặn không cho xe chạy vào tuyến đường trên. Riêng Thu và Tuyến còn lấy bàn ghế và nhiều dụng cụ ra dựng giữa đường trước nhà chặn xe lấy tiền "phí môi trường".

Tại cơ quan công an, nhóm khai đã ép buộc 9 công ty phải đưa tổng số tiền 458 triệu đồng mới cho xe chở vật liệu đi qua và vào công trình xây dựng. Số tiền chiếm đoạt được nhóm chia nhau tiêu xài.

Hiện, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) đang tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ một số hành vi khác của nhóm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.