Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão số 3 gây mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, úng ngập

Kim Nhuệ| 25/08/2022 18:42

(HNMO) - Bão số 3 đã đi vào đất liền và suy yếu về cường độ. Ảnh hưởng của bão, thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, úng ngập các khu đô thị...

 Hướng di chuyển của bão số 3 lúc 16h ngày 25-8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 16h chiều nay (25-8), bão số 3 đi vào khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hiện, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão nên từ chiều tối nay đến sáng 26-8, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật cấp 6-7. Trên đất liền, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh; tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 100-200mm, có nơi cao hơn 250mm; tỉnh Thanh Hóa 50-100mm, có nơi cao hơn 150mm. Các tỉnh vùng núi phía Bắc và tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại những khu dân cư, vùng trũng thấp.

Ứng phó với bão số 3, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An bắn pháo hiệu thông báo và hướng dẫn cho 33.405 tàu thuyền với 109.944 người hoạt động trên vùng biển vịnh Bắc Bộ vào nơi tránh trú an toàn. Tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về bão tới 398 tàu du lịch, 98 tàu vận chuyển khách tuyến đảo, 6.250 tàu cá, có kế hoạch bảo đảm an toàn cho 1.503 khách du lịch trên các đảo...

12 tỉnh miền núi phía Bắc đã rà soát, sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho 135.404 người dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; có kế hoạch bố trí lực lượng ứng trực tại 2.066 điểm giao thông có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để canh gác cảnh báo người dân...

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội triển khai phương án phòng, chống úng ngập đô thị. 

Hà Nội mưa rất to, phòng, chống ngập lụt đô thị

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, từ chiều tối nay đến đêm 26-8, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (cường độ mưa lớn tập trung từ tối nay đến sáng 26-8). Tổng lượng mưa tại khu vực trung tâm và các huyện phía Bắc, phía Tây thành phố phổ biến 100-150mm, có nơi cao hơn; các huyện phía Nam 80-120mm, có nơi cao hơn. Các khu đô thị, vùng trũng thấp, ven sông của Hà Nội có nguy cơ cao xảy ra ngập úng. Từ đêm nay (25-8), thành phố Hà Nội có gió mạnh cấp 3-4.

Đề phòng úng ngập đô thị, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã huy động 100% lực lượng kiểm tra, thanh thải vật cản tại các miệng ga thu nước, các cửa xả để bảo đảm tiêu thoát nước nhanh nhất; kiểm tra phương tiện, thiết bị sẵn sàng vận hành tiêu úng. Các công ty thủy lợi thành phố đã vận hành hệ thống tiêu thoát nước đệm nội đồng, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp... Các quận, huyện, thị xã tổ chức các đoàn kiểm tra hệ thống đê điều, công trình thủy lợi; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện ứng phó nguy cơ ngập lụt...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 3 gây mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, úng ngập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.