Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão lớn đe dọa Mexico và Mỹ

Thương Nguyệt| 07/10/2020 20:05

(HNMO) – Dù đã suy yếu, bão Delta vẫn đạt cấp 3, di chuyển về phía bán đảo Yucatan của Mexico với vận tốc gió lên đến 185 km/h và dự kiến đổ bộ lên đảo vào tối 7-10.

Thống đốc bang Quintana Roo nhận định, bão Delta suy yếu là dấu hiệu tốt nhưng vẫn cảnh báo người dân và du khách về mức độ nguy hiểm của bão, đặc biệt khi bang này chưa từng đối mặt cơn bão tương tự kể từ bão Wilma hồi năm 2005. Ảnh: AP

Ngày 7-10, bão Delta gây sức gió lên đến 230 km/h và suy yếu nhẹ khi đến gần bán đảo Yucatan. Các chuyên gia dự báo thời tiết cảnh báo, bão Delta vẫn tiềm ẩn nhiều mối nguy do có thể gây ra triều cường khiến mực nước tăng từ 2,7 đến 4 m và kèm nguy cơ về lũ quét. Ảnh: AP

Trước nguy cơ từ cơn bão, hàng nghìn người dân và du khách tại bang Quintana Roo đã di chuyển đến các điểm trú ẩn, trong đó có 160 điểm chỉ tính riêng tại thành phố Cancun. Chính quyền bang cũng ra lệnh sơ tán tại những khu vực thấp và bờ biển, đồng thời yêu cầu mọi người không ra ngoài kể từ 19h cùng ngày. Ảnh: AP

Giới chức quản lý du lịch bang Quintana Roo thông báo, hơn 40.000 du khách có mặt tại bang này trước thời điểm bão Delta đổ bộ. Tác động của bão sẽ khiến ngành du lịch Quintana Roo tiếp tục đối diện nhiều khó khăn, đặc biệt sau những ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế nhằm ứng phó với dịch Covid-19. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 6-10, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tuyên bố, 5.000 binh sĩ liên bang và thành viên lực lượng khẩn cấp đã được yêu cầu sẵn sàng đến bang Quintana Roo để hỗ trợ công tác ứng phó với bão Delta. Ảnh: Getty Images

AP cho biết, bão Delta được dự báo sẽ càn quét bán đảo Yucatan trong nhiều giờ, trước khi di chuyển về phía vịnh Mexico và trở nên mạnh hơn. Người dân tại các bang Louisiana và Mississippi của Mỹ được khuyến cáo chuẩn bị ứng phó khi bão tràn vào các khu vực dọc bờ biển. Ảnh: Mapbox

Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards cảnh báo, bão Delta dự kiến đổ bộ tối  9-10 hoặc sáng ngày hôm sau và toàn bộ bang này nằm trong phạm vi di chuyển dự tính của bão. Louisiana vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả do bão Laura gây ra trước đó, với hơn 6.600 người đang phải ở tại nhiều khách sạn do mất nhà cửa. Ảnh: Getty Images
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bão lớn đe dọa Mexico và Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.