Với học sinh, sinh viên, tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đầy đủ giúp các em có thêm điểm tựa khi không may ốm đau, bệnh tật, đồng thời giảm gánh nặng chi phí cho gia đình. Vì vậy, chủ động tham gia BHYT cho con ngay từ đầu năm học là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe và tăng thêm điểm tựa an sinh cho mỗi gia đình.
Khi tấm thẻ trở thành “phao cứu sinh”

Chị Trần Thị Oanh, có hai con đang học tại Trường Tiểu học Hải Bối, xã Vĩnh Thanh (Hà Nội), cho biết: “Hai vợ chồng tôi đều là lao động tự do, không có lương cố định. Vì vậy, trong suốt 6 năm học qua, tôi đều đóng BHYT cho các con với mong muốn các cháu được chăm sóc sức khỏe tốt và gia đình có sự chủ động nếu chẳng may đau ốm”.
Chung suy nghĩ đó, anh Hoàng Thế Khánh, ở xã Thanh Trì, có con đang học Đại học Ngoại thương, cho biết: “Trong suốt 12 năm con học phổ thông, gia đình tôi đều tham gia đóng BHYT. Từ khi con đỗ đại học, đi học xa nhà, việc đóng BHYT lại càng được vợ chồng tôi chú trọng bởi chúng tôi nhận thức rằng tham gia bảo hiểm đầy đủ nhỡ xảy ra việc không may, gia đình cũng có “điểm tựa” nhất định”.
Là đơn vị có 100% học sinh tham gia BHYT, Thạc sĩ Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp chia sẻ: “Nhà trường xác định tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia BHYT cho con là nhiệm vụ quan trọng mỗi khi năm học mới bắt đầu. Để chính sách BHYT học sinh đi vào cuộc sống, việc vận động không chỉ dừng ở nhắc đóng tiền mà thông qua đó giúp phụ huynh hiểu vì sao cần tham gia, học sinh được hưởng những quyền lợi gì và tấm thẻ ấy có thể giúp gia đình như thế nào khi rủi ro xảy ra”.
Thực tế cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, quỹ BHYT đã chi trả nhiều trường hợp học sinh, sinh viên ốm đau có chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hơn 1 tỷ đồng. Điển hình, học sinh có mã thẻ HS47979366XXXXX (sinh năm 2016, tại thành phố Hồ Chí Minh) mắc bệnh rối loạn đông máu đặc biệt và suy tim, được quỹ chi trả hơn 1,36 tỷ đồng.
Hay trường hợp học sinh mã thẻ HS40101292XXXXX (sinh năm 2015, thành phố Hà Nội) bị nhiễm trùng huyết và biến chứng sau phẫu thuật, được chi trả hơn 1,15 tỷ đồng. Sinh viên có mã thẻ SV40126210XXXXX (sinh năm 2007, tỉnh Phú Thọ), điều trị rối loạn nhịp tim, được quỹ chi trả hơn 1,04 tỷ đồng. Học sinh TNKN (tỉnh Nghệ An) mắc bệnh bạch cầu dạng tủy cấp, quỹ BHYT đã chi trả hơn 371 triệu đồng. Nhiều học sinh, sinh viên mắc xuất huyết não, bạch cầu cấp, lupus ban đỏ, viêm cơ tim cấp, động kinh, suy tủy xương, nhiễm trùng huyết… cũng được quỹ BHYT chi trả từ hơn 560 triệu đồng đến 935 triệu đồng.
Chính sách ngày càng thiết thực
Theo quy định hiện hành, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức tham chiếu. Với mức tham chiếu 2,53 triệu đồng/tháng, số tiền đóng là 113.850 đồng/tháng, tương đương 1.366.200 đồng/người/năm. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, phần học sinh, sinh viên thực đóng còn 683.100 đồng/năm. Phụ huynh có thể lựa chọn đóng theo chu kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Các địa phương có thể hỗ trợ thêm, góp phần giảm chi phí cho gia đình. Người tham gia BHYT được hưởng nhiều quyền lợi khi khám, chữa bệnh. Đặc biệt, khi cấp cứu, học sinh, sinh viên được khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào.
Năm học 2026-2027, công tác BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được triển khai gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế học đường. Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tám cho biết: “Bảo hiểm xã hội thành phố vừa ban hành Văn bản số 5041/BHXH-QLT) ngày 10-8-2026 yêu cầu BHXH các cơ sở phối hợp với UBND xã, phường và các cơ sở giáo dục tổ chức thu, cấp thẻ BHYT, đồng thời hoàn thiện việc thu BHYT học sinh, sinh viên trước ngày 20-8-2026".
Năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội đóng 683.100 đồng/người cho 12 tháng tham gia BHYT, tương ứng 50% mức đóng; 50% còn lại do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Việc hoàn thành thu BHYT trước ngày 20-8, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia và bảo đảm kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được kỳ vọng tạo nền tảng để Hà Nội triển khai đồng bộ chính sách BHYT học sinh, sinh viên trong năm học mới. Qua đó, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh và tăng cường chăm sóc sức khỏe học đường.
Để hoàn thành mục tiêu này, Bảo hiểm xã hội các cơ sở đang chủ động làm việc với các trường học để đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thu BHYT; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên hiểu đầy đủ hơn về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia chính sách. Danh sách cấp thẻ BHYT phải được lập kịp thời, bảo đảm thông tin chính xác, đúng quy định.
Mỗi tấm thẻ BHYT không chỉ giúp học sinh, sinh viên có thêm điểm tựa khi không may ốm đau, bệnh tật mà còn góp phần bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe học đường. Chủ động tham gia BHYT cho con là cách mỗi gia đình chuẩn bị trước một điểm tựa tài chính, giúp giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh khi rủi ro xảy ra. Đồng thời, tham gia BHYT cũng là cách mỗi người cùng chia sẻ rủi ro trong cộng đồng, để chính sách an sinh phát huy hiệu quả thiết thực, bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.