Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-5

N.A| 08/05/2023 18:04

(HNMO) - Chính thức trình Quốc hội giảm 2% thuế giá trị gia tăng năm 2023; Đồng chí Nguyễn Minh Đức giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Tòa soạn Báo Hànộimới; Học sinh Hà Nội đoạt 5 Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế; Xét xử phúc thẩm vụ Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba; Nhật Bản dỡ bỏ toàn bộ khuyến cáo đi lại trên toàn thế giới... là một số thông tin đáng chú ý trong ngày 8-5.

Chính thức trình Quốc hội giảm 2% thuế giá trị gia tăng năm 2023: Thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Tờ trình số 191/TTr-CP gửi Quốc hội dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Chính phủ đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đến hết ngày 31-12-2023. Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. XEM CHI TIẾT.


Không chủ quan trong các khâu tổ chức thi và tuyển sinh: Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 và Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, việc tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh là công việc thường niên, các đơn vị, địa phương đều đã có kinh nghiệm, nhưng không được chủ quan vì mỗi năm lại có đặc điểm riêng. Các đơn vị, địa phương phải chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với tinh thần không chủ quan, dự báo các tình huống có thể xảy ra để chủ động ứng phó. XEM CHI TIẾT.


Đồng chí Nguyễn Minh Đức giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Tòa soạn Báo Hànộimới: Sáng 8-5, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn chủ trì lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Báo Hànộimới. Tại Quyết định số 2542-QĐ/ĐUK ngày 5-5-2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Tổng Biên tập Báo Hànộimới tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Tòa soạn Báo Hànộimới, nhiệm kỳ 2020-2025. XEM CHI TIẾT.


Đại dịch Covid-19 chưa kết thúc, người dân không được chủ quan: Chiều 8-5, tại buổi gặp mặt báo chí thông tin về việc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu, GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tuyên bố của WHO không có nghĩa là Covid-19 đã chấm dứt và người dân không được chủ quan. XEM CHI TIẾT.

  • Thêm 2.055 ca mắc Covid-19, 1 bệnh nhân tử vong

Dự kiến tăng giá nước sạch từ tháng 7-2023: Phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt như sau: Giá bán lẻ nước sinh hoạt 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) từ 5.973 đồng/m3 hiện nay sẽ tăng lên 7.500 đồng/m3 từ tháng 7-2023 và lên 8.500 đồng/m3 vào năm 2024; từ 10-20m3 (hộ/tháng) tăng từ 7.052 đồng/m3 lên 8.800 đồng/m3 từ tháng 7-2023 và lên 9.900 đồng/m3 vào năm 2024; từ 20-30m3 (hộ/tháng) tăng từ 8.669 đồng/m3 lên lần lượt mức 12.000 đồng/m3 và 16.000 đồng/m3. XEM CHI TIẾT.


Học sinh Hà Nội đoạt 5 Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế: 5 Huy chương vàng thuộc về các học sinh: Trần Thế Phúc - lớp 7A1, Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám; Nguyễn Thái Dương - lớp 7A6 Trường Trung học cơ sở Giảng Võ; Nguyễn Tuấn Minh - lớp 7A1 Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám; Lương Minh Nam - lớp 7A6 Trường Trung học cơ sở Giảng Võ và Lê Thanh Hải - lớp 7A6 Trường Trung học cơ sở Giảng Võ. XEM CHI TIẾT.


Xét xử phúc thẩm vụ Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba: Ngày 8-5, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba). Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Võ Văn Khoa cùng 4 thẩm phán khác. XEM CHI TIẾT.


Nhật Bản dỡ bỏ toàn bộ khuyến cáo đi lại trên toàn thế giới: Chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ tất cả các khuyến cáo đi lại trên toàn thế giới đối với công dân nước này liên quan đến Covid-19. Nhật Bản cũng đã chính thức giảm mức độ pháp lý của cảnh báo Covid-19 xuống ngang với bệnh cúm mùa và nới lỏng các quy định y tế chuyên sâu. Đây là sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Nhật Bản sau 3 năm đối phó với Covid-19. XEM CHI TIẾT

Mong manh và nhiều thách thức: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) vừa công bố số liệu cho thấy chỉ số giá lương thực thế giới tháng 4-2023 đã lần đầu tiên tăng trong 1 năm qua. Dữ liệu được đưa ra trong bối cảnh lạm phát giá lương thực toàn cầu vẫn ở mức cao khiến nhiều quốc gia dễ bị tổn thương lâm vào tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng trầm trọng. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.