Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 5-5

T.P| 05/05/2023 17:58

(HNMO) - Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt hơn; Đầu tư sớm và đồng bộ để vừa tiết kiệm, vừa ổn định đời sống dân cư; Từ 15-5, kiểm tra toàn diện hoạt động của Tiktok tại Việt Nam; Sở Y tế Hà Nội không thẩm định và cấp phép cho cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng ''bút đo vi chất''; Khai mạc SEA Games 32... là những tin tức nổi bật ngày 5-5.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cộng đồng người Việt và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh: Bắt đầu chương trình tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III tại Vương quốc Anh, chiều tối 5-5 (giờ địa phương), ngay sau khi đến thủ đô London, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh. XEM CHI TIẾT

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến London, bắt đầu chương trình tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III

Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt hơn: Chủ trì và chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tháng 5 có nhiều sự kiện quan trọng, nhiều hoạt động đối ngoại; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. XEM CHI TIẾT

  • Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương rà soát, xử lý kiến nghị của bộ, ngành, địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành

Đầu tư sớm và đồng bộ để vừa tiết kiệm, vừa ổn định đời sống dân cư: Sáng 5-5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy cho biết, tổng số tiền giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội (58,6km) là khoảng 13.000 tỷ đồng, bao gồm phần đường cao tốc, đường song hành hai bên và 30m chiều ngang dự trữ làm đường sắt quốc gia. "Nên chúng ta làm sớm được ngày nào, làm đồng bộ luôn một lần thì tiết kiệm được rất lớn. Tiền cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là đời sống người dân ổn định; không phải lo di dời, giải phóng mặt bằng”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nói. XEM CHI TIẾT


Triển khai nhiều dự án dân sinh lớn, chú trọng giám sát các vấn đề xã hội: Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri liên quan đến lĩnh vực môi trường tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thành phố rất chú trọng, quan tâm triển khai nhiều dự án dân sinh lớn, như: Dự án xử lý nước thải Yên Xá, trạm bơm Liên Mạc, dự án sông Tích… Cùng với lĩnh vực an sinh, thành phố hết sức quan tâm tăng cường giám sát, phòng ngừa các vấn đề xã hội tiêu cực; quan tâm lĩnh vực giáo dục, chú trọng ngăn chặn bạo lực học đường… XEM CHI TIẾT

  • Kiến nghị hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đầu tư hạ tầng nông thôn

Tiếp nhận đợt 2 ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' gần 5 tỷ đồng: Tính đến ngày 4-5-2023, đã có 137 đầu mối đơn vị ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023 với số tiền trên 36 tỷ đồng (đã nộp về tài khoản Quỹ của thành phố Hà Nội trên 1,9 tỷ đồng). Trong đó, đợt 1, Quỹ đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 34 đơn vị, tổ chức với số tiền là 30,8 tỷ đồng. Tại đợt 2 này, Quỹ tiếp nhận ủng hộ của 19 cơ quan, đơn vị với số tiền gần 5 tỷ đồng. XEM CHI TIẾT


Từ 15-5, kiểm tra toàn diện hoạt động của Tiktok tại Việt Nam: Trả lời câu hỏi của báo chí về các vi phạm của mạng xã hội Tiktok tại Việt Nam, tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra sáng 5-5, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết: Bắt đầu từ ngày 15-5, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam. Việc kiểm tra dự kiến kéo dài đến hết tháng 5-2023. XEM CHI TIẾT

  • Cách nhận diện cuộc gọi lừa đảo Deepfake

Sở Y tế Hà Nội không thẩm định và cấp phép cho cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng ''bút đo vi chất'': “Bút đo vi chất” không nằm trong danh mục trang thiết bị y tế được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Sở Y tế thành phố không thẩm định, cấp phép cho cá nhân, cơ sở nào được thực hiện khám, chữa bệnh sử dụng “bút đo vi chất” để đo vi chất cho trẻ em, bán thực phẩm chức năng bổ sung vi chất dinh dưỡng cho người dân… XEM CHI TIẾT


Hôm nay (5-5), khai mạc SEA Games 32: Lễ khai mạc SEA Games 32 bắt đầu từ 18h ngày 5-5 (giờ Việt Nam) trên Sân vận động quốc gia Morodok Techo tại thủ đô Phnom Penh. Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 gồm 1.003 thành viên, trong đó có 702 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 10 chuyên gia... thi đấu 30/36 môn thể thao, 447/583 nội dung tại đại hội và phấn đấu đạt từ 89 đến 120 Huy chương vàng, đứng trong nhóm đầu bảng tổng sắp huy chương. XEM CHI TIẾT


Những chướng ngại vật "ngăn" người khuyết tật tiếp cận vỉa hè: Để ngăn xe máy, ô tô lưu thông, đỗ trên vỉa hè, nhiều địa phương đã sử dụng hàng rào sắt, barier, xây trụ bê tông… Tuy nhiên, vô hình trung việc này lại khiến người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật gặp khó khăn khi đi lại. XEM CHI TIẾT


Tổng thống Iran thăm Syria - Mở rộng tầm ảnh hưởng: Tổng thống Iran Ebrahim Raisi vừa có chuyến công du kéo dài 2 ngày (3 và 4-5) tới Syria. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Iran tới Syria kể từ năm 2011, nhằm mục tiêu tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước. Chuyến thăm diễn ra cũng cho thấy, Iran tiếp tục muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình... XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 5-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.