Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 4-1

Bình Minh| 04/01/2023 16:56

(HNMO) - Nguyên lãnh đạo thành phố ấn tượng với kết quả Hà Nội đạt được trong năm 2022; Sẽ tiếp nhận hơn 1,3 triệu liều vắc xin Covid-19 trong tháng 1-2023; Nhiều đường bay nội địa có tỷ lệ đặt chỗ trên 90%; Kết thúc xét xử đại án AIC liên quan đến nguyên Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai... là những thông tin được nhiều bạn đọc quan tâm ngày 4-1.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát huy vai trò là cơ quan tổng tham mưu: Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành kế hoạch và điều phối kinh tế vĩ mô nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và thế giới; nhận diện rõ thời cơ, thách thức; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng kịch bản để kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. XEM CHI TIẾT


Nguyên lãnh đạo thành phố ấn tượng với kết quả Hà Nội đạt được trong năm 2022: Dùng 4 từ “chúc mừng” và “chia sẻ”, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chúc mừng thành phố đã phát triển kinh tế ấn tượng với mức tăng GRDP gần 9%, thu ngân sách lần đầu tiên đạt hơn 300.000 tỷ đồng. Kết quả này không những bảo đảm cho Hà Nội duy trì các cân đối lớn, có nguồn lực đầu tư, mà còn đóng góp rất quan trọng cho cả nước. Hà Nội đóng góp hiệu quả, đi đầu, chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thành phố tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, luôn luôn là điểm đến an toàn của bạn bè thế giới. XEM CHI TIẾT


Sẽ tiếp nhận hơn 1,3 triệu liều vắc xin Covid-19 trong tháng 1-2023: tính đến ngày 30-12-2022, Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ gần 260 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 để triển khai tiêm chủng cho người từ 5 tuổi trở lên. Hiện tại, tỷ lệ bao phủ mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên trung bình toàn quốc đã đạt trên 80%. Tuy nhiên, ở một số địa phương, tỷ lệ này còn thấp. Dự kiến, đầu tháng 1-2023, Bộ Y tế sẽ tiếp nhận thêm 1.334.100 liều vắc xin AstraZeneca để triển khai tiêm chủng cho người dân. XEM CHI TIẾT


Nhiều đường bay nội địa có tỷ lệ đặt chỗ trên 90%: Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam trong ngày 3-1 cho thấy, tỷ lệ đặt chỗ cao tập trung vào các ngày trước Tết Âm lịch 2023 là từ ngày 14 đến 19-1 (tức từ ngày 23 đến 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần 2022), trên các chặng bay xuất phát từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đi các cảng hàng không miền Trung, miền Bắc như: Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng (66-79%); thành phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng (66-90%); thành phố Hồ Chí Minh - Huế (61-91%); thành phố Hồ Chí Minh - Thanh Hóa (87-93%)… XEM CHI TIẾT


Kết thúc xét xử đại án AIC liên quan đến nguyên Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Với những chứng cứ xác đáng mức án, Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, 16 năm tù về tội "Đưa hối lộ" và 14 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" (bị cáo đang bỏ trốn); tổng cộng 30 năm tù; bị cáo Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, 12 năm tù về tội "Đưa hối lộ" và 13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" (bị cáo đang bỏ trốn), tổng hợp 25 năm tù. XEM CHI TIẾT


Nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về nồng độ cồn: UBND thành phố Hà Nội nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ; thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm. XEM CHI TIẾT


Sáp nhập 2 trường cao đẳng của Hà Nội: Căn cứ vào một số văn bản, trong đó có Quyết định số 1267/QĐ-LĐTBXH ngày 15-12-2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội vào Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội và đổi tên thành Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Nguồn cung nông sản của Hà Nội dồi dào, phong phú: Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng gạo trong tháng Tết là 96.700 tấn, khả năng cung ứng là 48.283 tấn, đáp ứng được 49,93%; về thịt lợn hơi, nhu cầu tiêu dùng của Hà Nội là 19.300 tấn/tháng, khả năng tự cung ứng là 17.556 tấn (đáp ứng 90,96%); thịt gia cầm là 6.400 tấn/tháng, khả năng cung ứng là 12.975 tấn; rau củ là 107.500 tấn, khả năng tự cung ứng là 58.300 tấn, đáp ứng được 54,23%… XEM CHI TIẾT


Tổng thống Brazil Luis Inacio Lula Da Silva nhậm chức - Chặng đường không ''trải hoa hồng'': Sức hút và tầm ảnh hưởng của tân Tổng thống Brazil L.Da Silva trong suốt nhiều năm qua là điều không phải bàn cãi. Ông luôn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ mọi tầng lớp trong xã hội, cũng như tạo được uy tín lớn trên trường quốc tế với những thành tựu nổi bật trong hai nhiệm kỳ làm tổng thống liên tiếp trước đây. Mặc dù vậy, trong nhiệm kỳ này, nhà lãnh đạo L.Da Silva sẽ phải tiếp quản một đất nước Brazil với nhiều thể chế nhà nước đã bị suy yếu trong 4 năm vừa qua dưới thời của người tiền nhiệm Jair Bolsonaro. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 4-1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.