Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 3-4

T.H| 03/04/2021 17:58

(HNMO) - Hôm nay (3-4), Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội là thông tin được bạn đọc đặc biệt quan tâm trên HNMO. Ngoài ra, các tin tức, sự kiện đáng chú ý khác là: Thị trường vàng trải qua một tuần nhiều biến động; Kịp thời dập tắt đám cháy tại Tràng Tiền Plaza; Hơn 100 triệu người Mỹ được tiêm ít nhất một liều vắc xin ngừa Covid-19...

Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội: Bộ Chính trị tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ và bề dày kinh nghiệm công tác của mình, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, sự ủng hộ và giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Đinh Tiến Dũng sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng thành phố Hà Nội năng động, đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của nhân dân... XEM CHI TIẾT

  • Nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất trọng trách Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó
  • Tóm tắt quá trình công tác của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Phát biểu chúc mừng Ủy viên Bộ Chính trị, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và chia sẻ tình cảm trong thời gian 1 năm 56 ngày trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: "Dù vị trí công tác nào, ở đâu, thì trái tim tôi, tình cảm của tôi cũng đã, đang và sẽ trọn vẹn với Thủ đô thân yêu". XEM CHI TIẾT


Quý I-2021, hàng nông, lâm, thủy sản xuất siêu hơn 2,8 tỷ USD: Trong quý I, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng lớn do giá xuất khẩu tăng, điển hình là các mặt hàng cao su, chè, rau quả, sắn, tôm, sản phẩm lâm sản… Theo thống kê, giá trị xuất khẩu cao su đạt khoảng 721 triệu USD, tăng 116%; chè đạt 41 triệu USD, tăng 6,2%; rau quả khoảng 944 triệu USD, tăng 6,1%... XEM CHI TIẾT


Tuần biến động mạnh trên thị trường vàng: Giá vàng trong nước vừa trải qua tuần biến động đáng chú ý khi ba ngày đầu tuần liên tục giảm, mất mốc 55 triệu đồng/lượng, nhưng sau đó hồi phục mạnh trở lại. Cuối tuần, giá vàng cao hơn đầu tuần khoảng 200.000 đồng/lượng. XEM CHI TIẾT


Chung cư cũ xây lại được phép tăng tầng cao: UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị H1-2 thuộc địa giới hành chính quận Ba Đình. Đáng chú ý, bên cạnh khai thác tối đa hình thái cảnh quan cây xanh mặt nước hiện có, đồ án cũng định hướng một số khu vực được phép xây dựng công trình cao tầng, tạo điểm nhấn; đồng thời, các khu tập thể, chung cư cũ khi cải tạo xây dựng lại được phép tăng tầng cao... XEM CHI TIẾT


Kịp thời dập tắt đám cháy tại Tràng Tiền Plaza: Vị trí đám cháy được xác định ở tầng hầm để xe ô tô tại Tràng Tiền Plaza. Ngay sau khi triển khai cứu hỏa, ngọn lửa được dập tắt sau đó ít phút; rất may đám cháy chưa bùng phát lớn, không gây thiệt hại về người, chỉ làm hư hỏng một phần xe ô tô trong hầm. XEM CHI TIẾT

  • Vụ cháy tại Tràng Tiền Plaza: Do cháy xe sang

Hà Nội lập đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh vận tải: Sở Giao thông Vận tải thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia phối hợp của các lực lượng thuộc Công an thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các quận, huyện, thị xã. Trong đó, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân, người lái xe có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô... XEM CHI TIẾT


Cảnh giác trước chiêu thức lừa đảo nâng cấp sim 4G: Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cho biết, thời gian gần đây đã tiếp nhận, giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của nhiều người tiêu dùng về việc bị một số đối tượng mạo danh là nhân viên của các nhà mạng Vinaphone, MobiFone gọi điện, nhắn tin. Các chiêu thức lừa đảo tinh vi như vậy không chỉ xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, mà còn ở các tỉnh, thành phố khác như Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Tháp… XEM CHI TIẾT


Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hoài Nam: Ông Nam từng làm việc tại nhiều cơ quan báo chí khác nhau, thường viết thể loại phóng sự điều tra. Thông tin ban đầu, việc bắt giữ ông Nam có liên quan đến các bài viết của ông này trên mạng xã hội. XEM CHI TIẾT


Hơn 100 triệu người Mỹ được tiêm ít nhất một liều vắc xin ngừa Covid-19: Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, mặc dù những người đã được tiêm phòng đầy đủ vắc xin ngừa Covid-19 có thể đi du lịch với rủi ro thấp, song CDC không khuyến khích người dân đi du lịch vào thời điểm này do số lượng ca bệnh vẫn ngày càng tăng. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 3-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.