Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 29-5

T.P| 29/05/2023 17:57

(HNMO) - Phát triển y tế dự phòng là thách thức lớn của Việt Nam hiện nay; Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em thành phố Hà Nội; Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội tăng 0,16%; Từ 1-6, đồng loạt thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử tại các cảng hàng không; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tái đắc cử... là những tin tức đáng chú ý ngày 29-5.

Phát triển y tế dự phòng là thách thức lớn của Việt Nam hiện nay: Nhiệm vụ phát triển y tế dự phòng là thách thức lớn nhất trong giai đoạn hiện nay của nước ta. Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Đoàn Bình Định) mở đầu phần thảo luận tại phiên họp sáng 29-5, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV khi cho rằng, tăng lương, xây cơ sở đẹp, mua máy móc không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Bởi lương không thể tăng mãi; cơ sở khang trang mà không có bệnh nhân; máy móc hiện đại mà không ai biết sử dụng và cuối cùng là lãng phí rất lớn. XEM CHI TIẾT

  • Bệnh “sợ trách nhiệm” đang lây lan từ ngành y sang ngành nghề khác
  • Nhiều lỗ hổng trong chính sách, pháp luật về phòng chống dịch

Nhận diện thủ đoạn “làm phai nhạt niềm tin”: Dùng thông tin để đánh vào niềm tin, làm cho niềm tin cách mạng của nhân dân, của người trẻ tuổi bị phai nhạt, qua đó “tẩy não”, định hướng tới hành động đấu tranh bất bạo động, từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng, từ bỏ mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là âm mưu xuyên suốt của các thế lực thù địch. Nhận diện thủ đoạn của các thế lực thù địch là yêu cầu cấp thiết hiện nay. XEM CHI TIẾT


Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em thành phố Hà Nội: Sáng 29-5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã dự Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em thành phố Hà Nội năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đại diện lãnh đạo thành phố đã trao biển tượng trưng kinh phí tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của thành phố với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. XEM CHI TIẾT


Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội tăng 0,16%: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2023 trên địa bàn Hà Nội tăng 0,16% so với tháng trước và tăng 0,36% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 5 tháng đầu năm nay tăng 1,52% so với bình quân cùng kỳ. Nhìn chung đây là mức tăng tương đối thấp, chủ yếu do sự suy giảm về sức mua trên thị trường. XEM CHI TIẾT


Từ 1-6, đồng loạt thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử tại các cảng hàng không: Việc thí điểm sẽ thực hiện đồng loạt tại các cảng hàng không từ ngày 1-6 đến hết ngày 1-8-2023 đối với chuyến bay nội địa; chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay thay thế căn cước công dân; chỉ thí điểm với hành khách tự nguyện. XEM CHI TIẾT


Biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội - Bảo tồn cần gắn với khai thác, phát huy giá trị: Bảo tồn biệt thự kiến trúc Pháp cổ tại Hà Nội được đặt ra từ lâu nhưng số lượng công trình được thực hiện bài bản, quy mô mới chỉ “đếm trên đầu ngón tay” do nhiều khó khăn, vướng mắc. Để gìn giữ quỹ di sản kiến trúc quý giá này, nhiều chuyên gia nhấn mạnh đến bảo tồn thích ứng, mô hình đã được thực hiện và phát huy hiệu quả tại nhiều quốc gia. XEM CHI TIẾT


Hơn 77.000 máy tính tại Việt Nam bị mã hóa dữ liệu tống tiền: 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của Bkav đã tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi, đề nghị xử lý virus mã hóa tống tiền (ransomware). Hệ thống giám sát virus của Bkav cũng ghi nhận hơn 77.000 máy tính tại Việt Nam bị mã hóa dữ liệu. XEM CHI TIẾT


Bắc Bộ trở lại nắng nóng diện rộng, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 38 độ C: Ngày mai (30-5), cường độ nắng tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung gia tăng, có nơi đạt ngưỡng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-38 độ C. Sau ngày 2-6, nắng nóng suy giảm về cường độ. XEM CHI TIẾT


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tái đắc cử: Chủ tịch Hội đồng bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giành chiến thắng trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống, qua đó tiếp tục lãnh đạo đất nước này trong 5 năm tiếp theo. Phát biểu sau khi giành chiến thắng, Tổng thống Erdogan cảm ơn các cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đã giao trọng trách cho ông quyền điều hành đất nước tới năm 2028, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 29-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.