Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-2

T.P| 28/02/2023 18:04

(HNMO) - Hà Nội tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 của Hà Nội tăng 0,49%; Bắt đầu cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử từ ngày 1-3; Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin về đề xuất cho phép cơ sở bảo dưỡng kiểm định ô tô; Nguy cơ thúc đẩy lạm phát toàn cầu... là những tin tức đáng chú ý ngày 28-2.

[Emagazine] Xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam: Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tổ chức vào tháng 2-1943 đã thông qua Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo. Đây là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về một nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng; khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước. XEM CHI TIẾT


Số hóa dữ liệu nhanh hơn nữa để tạo nền tảng thông minh: Chiều 28-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 06, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ; triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 30-12-2022 của Thành ủy Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Hà Nội tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: Thành phố sẽ đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và Thành ủy Hà Nội về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nêu bật những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. XEM CHI TIẾT


Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 của Hà Nội tăng 0,49%: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2-2023 trên địa bàn Hà Nội tăng 0,49% so với tháng trước, tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 2 tháng đầu năm nay tăng 2,75% so với bình quân cùng kỳ năm 2022. XEM CHI TIẾT

  • Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2 của Hà Nội đạt 1,247 tỷ USD
  • Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 2 tăng 0,45%

Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 38.100 tỷ đồng: Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 38.100 tỷ đồng từ thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Động thái hút ròng và đẩy lãi suất liên ngân hàng ở mức cao, theo các chuyên gia, là dụng ý của Ngân hàng Nhà nước nhằm tạo sự hấp dẫn của VND với USD trước dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể tăng lãi suất vào tháng 3 tới. XEM CHI TIẾT

  • Thu ngân sách nhà nước tháng 2 ước đạt 124,6 nghìn tỷ đồng

Giá xăng có thể giảm tiếp?: Tuần qua, giá dầu thô liên tục chứng kiến các phiên tăng giảm đan xen. Tuy nhiên, nhìn chung, giá dầu đã đi xuống do dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tiếp tục tăng lên, cùng với đó là đồng USD cũng đang mạnh lên. Do vậy, nhiều khả năng, trong phiên điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu trong nước ngày mai (1-3), giá xăng dầu trong nước có thể giảm nhẹ. XEM CHI TIẾT


Bắt đầu cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử từ ngày 1-3: Theo thông tin từ Bộ Công an, hộ chiếu gắn chíp điện tử không chỉ lưu trữ các thông tin được viết trên giấy như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch..., mà còn có khả năng lưu trữ các thông tin sinh trắc học của con người như vân tay, khuôn mặt, nhóm máu… Càng lưu trữ được nhiều thông tin, việc nhận dạng một người càng chính xác. XEM CHI TIẾT


Công khai, minh bạch tiền công đức: Từ ngày 19-3-2023, tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội sẽ được quản lý một cách công khai, minh bạch. Quy định mới tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19-1-2023 về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội của Bộ Tài chính là văn bản pháp lý quan trọng để giám sát, quản lý lĩnh vực này một cách khách quan. XEM CHI TIẾT


Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin về đề xuất cho phép cơ sở bảo dưỡng kiểm định ô tô: Đề cập đề xuất cho phép các cơ sở bảo dưỡng kiểm định ô tô, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An cho biết, đó mới chỉ là ý tưởng và người dân có thể yên tâm, không lo xảy ra tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. XEM CHI TIẾT

  • Tạm giữ hình sự 9 cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-10D

Nguy cơ thúc đẩy lạm phát toàn cầu: Việc Trung Quốc nhanh chóng mở cửa trở lại sau gần 3 năm áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đại dịch Covid-19 mang lại một động lực rất cần thiết cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cũng lo ngại khi Bắc Kinh gia tăng nhập khẩu dầu thô và các tài nguyên năng lượng khác kéo theo giá cả các mặt hàng này sẽ tăng lên, có thể gây ra nguy cơ thúc đẩy lạm phát đang trên đà giảm quay đầu tăng trên toàn thế giới. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.