Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-10

T.Q| 28/10/2022 19:09

(HNMO) - Cần giải pháp tháo gỡ để ngành Y tế khôi phục năng lực và điều kiện hoạt động; Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết vướng mắc của nhân dân; Chủ động ứng phó bão Nalgae gần Biển Đông; Đường sắt giảm giá vé tàu đến 30% dịp cuối năm; Gần 30 nhà xe tại Bến xe Nước Ngầm không đưa xe vào hoạt động... là những tin tức, sự kiện được nhiều bạn đọc quan tâm ngày 28-10.

Cần giải pháp tháo gỡ để ngành Y tế khôi phục năng lực và điều kiện hoạt động: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tại đây, có đại biểu quốc hội đề xuất cần có ngay giải pháp tháo gỡ để ngành Y tế khôi phục năng lực và điều kiện hoạt động như trước thời kỳ dịch Covid-19. Theo đại biểu, những giải pháp này cần đồng bộ từ quy định, các quy định về đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế cho đến việc tăng thu nhập, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ y tế công cũng như tồn tại, vướng mắc trong bảo hiểm y tế. XEM CHI TIẾT.

  • Bộ trưởng Bộ Công Thương: Tiếp tục sử dụng công cụ thuế, phí để điều hành giá bán lẻ xăng dầu

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết vướng mắc của nhân dân: Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25-5-2017 của Thành ủy về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, thông qua tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, khơi thông “điểm nghẽn”, có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô... XEM CHI TIẾT.


Báo chí, xuất bản đóng vai trò quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Sáng 28-10, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”. XEM CHI TIẾT.


Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước trên 44,9 tỷ USD: 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước trên 44,9 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính trên 18,8 tỷ USD, tăng 7,2%... Tuy nhiên, hạn hán tại thị trường Trung Quốc ảnh hưởng đến sản xuất là cơ hội cho xuất khẩu nông sản sang thị trường này; lạm phát tại châu Âu, chiến sự tại Ukraine, biến đổi khí hậu làm trầm trọng vấn đề về an ninh lương thực... XEM CHI TIẾT.


Ngày 28-10: Cả nước có 642 ca Covid-19, Ninh Bình bổ sung hơn 1.900 ca: Chiều 28-10, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 642 ca mắc Covid-19 (tăng 158 ca so với ngày trước đó), trong đó có 641 ca trong nước và 1 ca nhập cảnh. Ngoài ra, sau khi rà soát, ngày 28-10, Sở Y tế Ninh Bình đăng ký bổ sung 1.907 ca trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19. XEM CHI TIẾT.


Đường sắt giảm giá vé tàu đến 30% dịp cuối năm: Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) vừa cho biết, đường sắt đang áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá vé tàu nguyên toa, nguyên khoang đối với các đoàn tàu chạy trong thời gian từ ngày 1-11 đến 28-12. XEM CHI TIẾT.


Gần 30 nhà xe tại Bến xe Nước Ngầm không đưa xe vào hoạt động: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải cập nhật các nốt giờ do các đơn vị đã đăng ký đón, trả khách tại Bến xe Nước Ngầm nhưng không hoạt động, thành các nốt giờ trống, để công bố theo quy định. XEM CHI TIẾT.


Chủ động ứng phó bão Nalgae gần Biển Đông: Gần Biển Đông đã xuất hiện cơn bão có tên quốc tế là Nalgae với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11 và có khả năng mạnh thêm. Trên đất liền, thành phố Hà Nội không mưa, sương mù nhẹ về đêm và sáng sớm... XEM CHI TIẾT.


Tuyên án nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke làm chết một tiếp viên: Ngày 28-10, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Đức Vinh (sinh năm 1990), Vương Trọng Dương (sinh năm 1988), cùng trú ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội; Nguyễn Thị Hữu (sinh năm 1989), ở phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ra xét xử sơ thẩm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. XEM CHI TIẾT.


Nước Anh có tân Thủ tướng Rishi Sunak: Kỳ vọng sự ổn định cho đất nước: Các cử tri Anh kỳ vọng, với bề dày kinh nghiệm từng có, Thủ tướng Rishi Sunak sẽ “chèo lái” đất nước vượt qua tình trạng bất ổn hiện nay khi tỷ lệ lạm phát đã lên tới 10%, cao nhất trong 40 năm qua. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.