Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 23-4

T.H| 23/04/2020 18:00

(HNMO) - Việt Nam nghiêm cấm hành vi tấn công mạng dưới bất kỳ hình thức nào; Hà Nội trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội; 7 ngày Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19; Chống dịch Covid-19: Không nương nhẹ cho tiêu cực, sai phạm!; Học sinh phổ thông được giảm 1/3 số đầu điểm kiểm tra; Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế nhập cư... là những thông tin đáng chú ý trong ngày 23-4.

Việt Nam nghiêm cấm hành vi tấn công mạng dưới bất kỳ hình thức nào: Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 23-4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng đã nêu rõ quan điểm của Chính phủ Việt Nam về vấn đề phát triển và quản lý môi trường mạng. XEM CHI TIẾT


Hà Nội tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 đợt thứ 11: Sáng 23-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt thứ 11. Tổng giá trị tiếp nhận tiền mặt và hiện vật là hơn 1,5 tỷ đồng. XEM CHI TIẾT


Nhiều nơi nới lỏng giãn cách xã hội quá mức thành… lơi lỏng: Sáng 23-4, sáng ngày đầu tiên 28 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội nới lỏng yêu cầu giãn cách xã hội, đường phố đông đúc trở lại. Hầu hết người dân duy trì đeo khẩu trang. Tuy nhiên, nhiều người còn chủ quan tụ tập đông người, không giữ khoảng cách an toàn.XEM CHI TIẾT

  • Nhịp sống người dân Hà Nội trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội
  • Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm kinh doanh ăn uống khi nới lỏng giãn cách xã hội

Xe buýt ngày đầu hoạt động trở lại: Ngày 23-4 là ngày đầu tiên xe buýt Thủ đô hoạt động trở lại sau khoảng thời gian tạm ngừng để thực hiện quy định cách ly xã hội. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, các đơn vị cung cấp dịch vụ xe buýt đã khẩn trương bố trí nhân lực, phương tiện kịp thời ra tuyến phục vụ hành khách, đáp ứng tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT

  • Hà Nội: Xe buýt sẽ tránh đi qua khu vực có dịch, tần suất hoạt động tối đa 30%

7 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19: Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 18h ngày 23-4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Như vậy, đã 7 ngày qua, tổng số ca mắc Covid-19 vẫn là 268 trường hợp.

  • Việt Nam đã có 224 trường hợp mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

    Chống dịch Covid-19: Không nương nhẹ cho tiêu cực, sai phạm!: Thành công của nhiệm vụ phòng chống dịch ngày hôm nay của Thủ đô có được là nhờ chiến lược nhanh chóng xét nghiệm để kịp thời khoanh vùng, dập dịch. Dịch bệnh mới đòi hỏi phải có đủ "vũ khí" đáp ứng yêu cầu xét nghiệm nhanh nên ngay từ những ngày đầu của "cuộc chiến", yêu cầu mua sắm trang thiết bị y tế đã được đề ra với nguyên tắc phải bảo đảm công khai, minh bạch. XEM CHI TIẾT

    • Chấm đen trên ''bức tranh'' màu sáng, dù vậy vẫn nhức nhối

    Giá vàng trong nước tăng 250.000 đồng/lượng: Ảnh hưởng từ thị trường quốc tế, sáng 23-4, giá vàng trong nước tăng 150.000-250.000 đồng/lượng, lên mức 48,3 triệu đồng/lượng. XEM CHI TIẾT


    Học sinh phổ thông được giảm 1/3 số đầu điểm kiểm tra: Nhằm giảm áp lực cho học sinh trong quá trình học tập do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong khi thời gian học kỳ 2 năm học 2019-2020 không còn nhiều, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 1360/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020 gửi các sở giáo dục và đào tạo. XEM CHI TIẾT


    Hội đồng xét xử bác đơn xin hoãn phiên phúc thẩm của bị cáo Nguyễn Bắc Son: Ngày 23-4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm trong việc MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Tại buổi làm việc đầu tiên của phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Bắc Son xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe nhưng không được Hội đồng xét xử đồng ý. XEM CHI TIẾT


    ILO khuyến cáo người lao động chỉ trở lại làm việc khi ngăn dịch an toàn: Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cảnh báo, dịch bệnh sẽ tác động nghiêm trọng tới người lao động cũng như người sử dụng lao động với dự báo tất cả các lĩnh vực kinh tế sẽ chịu tổn thất lớn về sản lượng và việc làm, đặc biệt là ngành du lịch và sản xuất ô tô. Tuy nhiên, người lao động chỉ nên quay lại làm việc khi bảo đảm được các điều kiện cần thiết. XEM CHI TIẾT


    Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế nhập cư: Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã ký sắc lệnh hành pháp hạn chế nhập cư nhằm tạm dừng cấp mới thẻ xanh, một động thái theo ông là sẽ giúp bảo vệ việc làm của người dân Mỹ trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT

    (0) Bình luận
    Đừng bỏ lỡ
    Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 23-4

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.