Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 19-6

T.P| 19/06/2021 17:58

(HNMO) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm chúc mừng Tổng Thư ký Liên hợp quốc; Hà Nội thông báo tìm người trên chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Thanh Hóa; Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho hơn 1.000 công nhân; 0h ngày 20-6, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang dỡ bỏ phong tỏa, hoạt động trở lại; Việt Nam nhập siêu khoảng 1,96 tỷ USD... là những tin tức đáng chú ý ngày 19-6.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm chúc mừng Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Tại cuộc điện đàm, hai bên khẳng định coi trọng và vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc thời gian qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Tổng Thư ký Antonio Guterres trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời bày tỏ ủng hộ các ưu tiên, định hướng của Tổng Thư ký trong 5 năm tiếp theo. XEM CHI TIẾT

  • Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới

Công an Thủ đô Hà Nội bảo đảm tốt an ninh, an toàn cuộc bầu cử: Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, với sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, Công an Thủ đô đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố trước, trong và sau ngày bầu cử. Đáng lưu ý, Công an thành phố đã xây dựng kịch bản tình huống có thể xảy ra trong ngày bầu cử và phương án xử lý để hướng dẫn công an các địa phương áp dụng thực hiện... XEM CHI TIẾT


Việt Nam đã ghi nhận 12.620 ca mắc Covid-19: Tính từ 6h đến 12h ngày 19-6, nước ta có 112 ca mắc mới Covid-19, gồm có 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 109 ca ghi nhận trong nước; trong đó, 91 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. XEM CHI TIẾT

  • Hai bệnh nhân cao tuổi mắc Covid-19 trên nền bệnh lý nặng tử vong

Hà Nội thông báo tìm người trên chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Thanh Hóa: Sáng 19-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội có thông báo tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi trên chuyến bay VN1274 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ sân bay Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) về sân bay Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), hạ cánh khoảng 13h ngày 15-6-2021. XEM CHI TIẾT


0h ngày 20-6, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang dỡ bỏ phong tỏa, hoạt động trở lại: Trước đó, sau khi phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là Đội trưởng Đội vệ sĩ (BN10672) và nhân viên kế toán (BN10959), Bệnh viện Đa khoa Đức Giang dừng tiếp nhận bệnh nhân khám, chữa bệnh thông thường từ 0h ngày 15-6. XEM CHI TIẾT


Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho hơn 1.000 công nhân: Sáng 19-6, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 với công tác tiêm chủng cho hơn 1.000 công nhân Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Sở Y tế thành phố triển khai việc nhắn tin mời công nhân đi tiêm. XEM CHI TIẾT

  • Những trường hợp nào cần khám sàng lọc kỹ trước khi tiêm vắc xin Covid-19?

Việt Nam nhập siêu khoảng 1,96 tỷ USD: Theo số liệu sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 6-2021, kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 25,95 tỷ USD; cán cân thương mại tiếp tục thâm hụt, đưa con số nhập siêu tính từ đầu năm lên khoảng 1,96 tỷ USD. XEM CHI TIẾT


Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới tăng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng: Cuối tuần (ngày 19-6), giá vàng trong nước giảm tiếp 150.000 đồng/lượng, xuống mức 56,6 triệu đồng/lượng. Điều đáng nói là chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới nới rộng. XEM CHI TIẾT


[ẢNH] Nhiệt độ ngoài trời tới 55 độ C, mặt đường xuất hiện ảo ảnh: Hôm nay, 19-6, Hà Nội bước vào ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu tháng 6. Nhiệt độ đo được trên mặt đường vào buổi trưa lên đến 55 độ C. Người tham gia giao thông thấy xuất hiện ảo ảnh trên mặt đường nhựa như được đổ nước. XEM ẢNH


Giọt máu trao đi, yêu thương lan tỏa: Việc vận động hiến máu tình nguyện để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo trong bối cảnh có dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn. Vượt lên tất cả, những giọt máu đã được trao đi, góp phần tiếp thêm sự sống cho người bệnh, còn tình yêu thương lan tỏa, thấm sâu, tạo nên những giá trị tốt đẹp. XEM CHI TIẾT


Delta sẽ trở thành biến thể gây ra số ca mắc Covid-19 lớn nhất toàn cầu: WHO cảnh báo, biến thể Delta của SARS-CoV-2 - được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ - sẽ trở thành biến thể gây ra số ca mắc Covid-19 lớn nhất trên toàn cầu. Cảnh báo này tương đồng với nhận định mới đây của Chủ tịch Hiệp hội Y khoa thế giới về việc biến thể Delta rất dễ lây lan và có thể gây bùng phát các đợt dịch mới nhanh hơn nhiều so với các biến thể trước đó. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 19-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.