Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-4

N.A| 14/04/2023 18:17

(HNMO) - Khai mạc Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12; Đồng chí Nguyễn Minh Đức được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Hànộimới; Khai trương hãng taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam; Xử phạt Công ty TNHH Grab vì sử dụng bản đồ thể hiện sai lệch chủ quyền Việt Nam... là một số thông tin đáng chú ý trong ngày 14-4.

Giáo dục, đào tạo phải gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước: Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, nước ta đang phát triển dựa trên 3 trụ cột là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt trong quá trình đó, lấy con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực, động lực của sự phát triển. Trong yếu tố con người, giáo dục, đào tạo, cụ thể là việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có vai trò quan trọng. XEM CHI TIẾT.


Phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, chia sẻ để thành công: Sáng 14-4, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội vinh dự tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12. Đây là sự kiện có quy mô lớn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp. XEM CHI TIẾT.

  • Tăng cường hợp tác cấp địa phương Việt Nam - Pháp để ứng phó khủng hoảng
  • Hình ảnh phiên khai mạc Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12

Đồng chí Nguyễn Minh Đức được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Hànộimới: Chiều 14-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Báo Hànộimới và Báo Kinh tế & Đô thị. Tại Quyết định số 4595-QĐ/TU ngày 13-4-2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động đồng chí Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1970), Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, tới nhận công tác tại Báo Hànộimới để bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Hànộimới.  XEM CHI TIẾT.


Hơn 51 nghìn cán bộ, đảng viên Hà Nội quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Sáng 14-4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô nội dung cơ bản, cốt lõi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. XEM CHI TIẾT.


    Giá vàng tăng lên mức cao nhất hơn 1 tuần, chênh lệch thu hẹp: Đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới tăng 25 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước, lên mức 2.040 USD/ounce; trong phiên, có thời điểm giá lên mức cao nhất kể từ tháng 3-2022. Đến hơn 9h, giá tăng tiếp lên 2.047 USD/ounce. Giá kim loại quý thế giới tăng mạnh bởi nhà đầu tư tìm đến mặt hàng này nhiều hơn làm nơi trú ẩn tài sản do lo ngại suy thoái kinh tế. XEM CHI TIẾT.


    Trường tư thục nhận đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 từ ngày 20-4: Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường trung học phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố sẽ nhận đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 từ ngày 20-4. Học sinh đang học lớp 9 có nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 của các trường tư thục lưu ý thông tin này để chủ động chuẩn bị. Học sinh nộp đơn trực tiếp tại các trường. XEM CHI TIẾT.


    Khai trương hãng taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam: Ngày 14-4, Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức đưa dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam vào hoạt động. Đây là loại taxi mới với các tính năng nổi trội như: Thông minh, không khói xăng, không tiếng ồn động cơ và thân thiện với môi trường. XEM CHI TIẾT.


    10 điểm tiêm vắc xin Covid-19 tại Hà Nội: Thời gian qua, thành phố Hà Nội vẫn có sẵn vắc xin Covid-19 để phục vụ nhu cầu của người dân. Hiện, thành phố đang duy trì 10 điểm tiêm phòng. Số ca mắc mới Covid-19 trên địa bàn Hà Nội trong những ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng. Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, trong 2 ngày 12 và 13-4, toàn thành phố ghi nhận trung bình 95 ca mắc Covid-19/ngày. XEM CHI TIẾT.


    Xử phạt Công ty TNHH Grab vì sử dụng bản đồ thể hiện sai lệch chủ quyền Việt Nam: Ngày 14-4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Grab 60 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP đối với hành vi “cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia; xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”. XEM CHI TIẾT.


    Thế giới có gần 28% nguy cơ hứng chịu đại dịch mới như Covid-19: Theo Công ty phân tích sức khỏe Airfinity, biến đổi khí hậu, gia tăng đi lại quốc tế, bùng nổ dân số và mối đe dọa từ các bệnh lây truyền từ động vật sang người đã góp phần gây ra rủi ro trên. Tuy nhiên, mô hình dự báo của Airfinity, nếu có thể triển khai tiêm vắc xin hiệu quả 100 ngày sau khi phát hiện mầm bệnh mới, khả năng xảy ra đại dịch gây chết người sẽ giảm xuống 8,1%. XEM CHI TIẾT

    (0) Bình luận
    Đừng bỏ lỡ
    Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 14-4

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.