Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-12

N.A| 13/12/2021 18:01

(HNMO) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam; Bộ Y tế đề nghị tránh tự xét nghiệm, tự điều trị Covid-19 tại nhà không theo hướng dẫn; Hà Nội có 438 F0 điều trị tại nhà, bệnh nhân nặng và nguy kịch đang tăng lên; Học sinh lớp 1, 2 làm bài kiểm tra học kỳ I bằng hình thức trực tiếp; Người đẹp Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2021... là một số thông tin được bạn đọc HNMO quan tâm trong ngày 13-12.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hà Tĩnh: Sáng 13-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh về kết quả năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong bối cảnh khắc phục hậu quả nặng nề từ thiên tai năm 2020 và tác động mạnh của đại dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam: Sáng 13-12 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Hanwha Energy Jung In Sub, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Deawoo E&C Hyung Kim và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) Lee Dong Gull. XEM CHI TIẾT.

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp nghị sĩ, nguyên cố vấn chính trị của Tổng thống Hàn Quốc
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp các lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc

Tăng tỷ lệ khen thưởng cho tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp: Kế hoạch số 10/KH-HĐTĐKT ngày 10-12-2021 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 do Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành nhằm phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. XEM CHI TIẾT.


Bộ Y tế đề nghị tránh tự xét nghiệm, tự điều trị Covid-19 tại nhà không theo hướng dẫn: Nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới; hướng dẫn người dân tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên, duy trì đường dây nóng trên cơ sở hệ thống sẵn có để tiếp nhận, xử lý thông tin kết quả xét nghiệm từ người dân... XEM CHI TIẾT.


Hà Nội có 438 F0 điều trị tại nhà, bệnh nhân nặng và nguy kịch đang tăng lên: Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, thống kê nhanh từ ngày 10-11 đến hết ngày 12-12, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 14.405 ca mắc (trung bình 232,32 ca/ngày), trong đó có 5.370 ca tại cộng đồng (chiếm 37,28%). Riêng 1 tuần gần đây, Hà Nội ghi nhận gần 5.300 ca mắc Covid-19 mới, trung bình gần 750 ca/ngày. XEM CHI TIẾT.


Từ 12h ngày 13-12, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quận Đống Đa chỉ được phép bán mang về: Từ 12h ngày 13-12-2021, quận áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; tuân thủ nghiêm ngặt thông điệp “5K”; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. XEM CHI TIẾT.


Học sinh lớp 1, 2 làm bài kiểm tra học kỳ I bằng hình thức trực tiếp: Theo hướng dẫn, bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I và cuối năm học đối với học sinh lớp 1 và lớp 2 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Nhà trường lập kế hoạch thời gian thực hiện bài kiểm tra, tổ chức họp với cha mẹ học sinh để phổ biến, hướng dẫn, tạo sự đồng thuận; chia nhỏ số học sinh/lớp để tổ chức hướng dẫn, ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức, định hướng nội dung cốt lõi trước khi thực hiện bài kiểm tra. XEM CHI TIẾT.


Người đẹp Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2021: Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 70 được tổ chức tại Israel vào lúc 7h ngày 13-12 (giờ Việt Nam). Harnaaz Sandhu (21 tuổi) - đại diện Ấn Độ - đăng quang cuộc thi năm nay. Đại diện Việt Nam, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, giành một suất trong top 16. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.