Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-11

T.P| 13/11/2020 17:37

(HNMO) - Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN; Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú vẫn được sử dụng đến hết năm 2022; Tập thể UBND thành phố Hà Nội cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Bão số 13 có đường đi khó đoán định; Cảnh báo loại rượu đã gây ngộ độc cho nhiều người... là những tin tức đáng chú ý ngày 13-11.

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong khó khăn, càng sáng lên tinh thần của một ASEAN tự cường, nỗ lực hợp tác cùng nhau trên tinh thần “Gắn kết và chủ động thích ứng”, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, với mục tiêu bao trùm là bảo đảm sức khỏe, đời sống người dân, đồng thời tạo thuận lợi, phục vụ các doanh nghiệp phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong phục hồi, phát triển kinh tế. XEM CHI TIẾT


Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú vẫn được sử dụng đến hết năm 2022: Chiều 13-11, với 93,15% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Cư trú (sửa đổi). Kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31-12-2022. Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. XEM CHI TIẾT

  • Quốc hội thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
  • Băn khoăn về tính khả thi của việc cai nghiện tự nguyện

Tập thể UBND thành phố Hà Nội cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: Ngày 13-11, tại trụ sở UBND thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố tháng 11 (lần 3) để xem xét một số nội dung trình kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2020 và theo chương trình công tác của UBND thành phố. XEM CHI TIẾT


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát chỉ đạo của Thành ủy về kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố; tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo giải quyết công việc; cải tiến lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng đạo đức công vụ. XEM CHI TIẾT


Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm: Chiều 13-11, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm và trong thời gian tới. XEM CHI TIẾT


Dâng hương tưởng niệm danh nhân Chu Văn An: Nhân dịp kỷ niệm 650 năm Ngày mất danh nhân Chu Văn An (1370-2020), sáng 13-11, tại khu di tích Đền thờ Chu Văn An (tỉnh Hải Dương), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, người có công với nền giáo dục nước nhà. XEM CHI TIẾT


Giá vàng đảo chiều tăng 150.000 đồng mỗi lượng: Sau khi giảm vào hôm qua, sáng nay (13-11), giá vàng trong nước đảo chiều tăng 50.000-150.000 đồng/lượng ở chiều bán. XEM CHI TIẾT


Dịch Covid-19: Chuẩn bị ứng phó tình huống khó khăn hơn trong mùa đông: Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, sáng 13-11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thực hiện quan điểm chỉ đạo “phải bao thật chặt bên ngoài”, thời điểm này “phải siết mạnh hơn, chặt hơn” các biện pháp phòng, chống dịch, bởi trong cộng đồng đã xuất hiện tư tưởng lơi lỏng, trong khi các nước khác lại đang siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội, phong tỏa đất nước. XEM CHI TIẾT


Bão số 13 có đường đi khó đoán định: Sáng 13-11, chủ trì cuộc họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó bão số 13 với 10 tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát tàu thuyền, bảo đảm trên vùng biển ảnh hưởng của bão không còn phương tiện nào hoạt động. Song song đó, phải bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền tại khu vực neo đậu... XEM CHI TIẾT


Cảnh báo loại rượu đã gây ngộ độc cho nhiều người: Theo tin từ Bệnh viện Bạch Mai, trong tháng 10 và đầu tháng 11-2020, Trung tâm Chống độc của bệnh viện đã tiếp nhận 2 vụ ngộ độc rượu methanol (cồn công nghiệp) với ít nhất 7 người bị ngộ độc, trong đó 1 người tử vong, 1 người bị tổn thương mắt và não. XEM CHI TIẾT


Hơn 53 triệu ca mắc Covid-19, WHO kêu gọi người dân thận trọng và cảnh giác: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Paris lần thứ ba đang diễn ra tại Pháp, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi người dân phải cảnh giác và thận trọng trong bối cảnh thế giới vẫn đang chờ một loại vắc xin tiềm năng có thể phòng bệnh hiệu quả. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 13-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.