Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 1-11

T.P| 01/11/2020 17:10

(HNMO) - Thủ tướng thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ; Mạnh dạn đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; Giá thịt lợn hơi tăng mạnh trên địa bàn cả nước; Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Hà Nội tăng 7%; Bão Goni giảm cường độ, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường... là những tin tức đáng chú ý ngày 1-11.

Thủ tướng chủ trì họp bàn giải pháp khắc phục hậu quả bão số 9: Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là bàn biện pháp thiết thực để xử lý tình hình khi mà thiệt hại về người và tài sản rất lớn, vẫn còn nhiều người mất tích chưa tìm thấy. Cảnh “màn trời chiếu đất” của người dân vẫn đang đặt ra yêu cầu phải có biện pháp mạnh mẽ, kịp thời hơn nữa, vẫn có nơi còn bị cô lập, trẻ em chưa thể đến trường. XEM CHI TIẾT


Thủ tướng thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ: Chia sẻ, chuyển lời thăm hỏi của Đảng, Nhà nước đến bà con, Thủ tướng mong rằng, với truyền thống trung dũng kiên cường, bà con sẽ đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để vượt qua khó khăn, trở lại cuộc sống bình thường. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp: Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu tầm quan trọng của việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức, thể chế quản lý các lĩnh vực và hoạt động của ngành Tư pháp theo đúng lộ trình, định hướng; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính... XEM CHI TIẾT


Mạnh dạn đổi mới công tác tổ chức, cán bộ: Trong điều kiện hiện nay, công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ nói riêng phải xuất phát từ thực trạng tổ chức và cán bộ, cả những kết quả quan trọng đã đạt được và tồn tại, yếu kém. Vì thế, nội dung công tác xây dựng Đảng nêu tại dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần mạnh dạn có nhiều đổi mới trong khâu tổ chức, cán bộ. XEM CHI TIẾT


Giá thịt lợn hơi tăng mạnh trên địa bàn cả nước: Theo các chủ trang trại, giá tăng là do bệnh Dịch tả lợn châu Phi tái phát trở lại ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Cùng với đó, nhu cầu tiêu dùng thịt lợn vào các tháng cuối năm tăng cao. XEM CHI TIẾT


Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Hà Nội tăng 7%: Tính đến hết tháng 10-2020, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 3.843 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng 9-2020 và tăng 9,7% so với tháng 12-2019. Trong đó, tiền gửi VND tăng 11,6%; tiền gửi ngoại tệ tăng 1,1% so với thời điểm ngày 31-12-2019. XEM CHI TIẾT

  • 10 tháng năm 2020, Việt Nam xuất siêu gần 19 tỷ USD

Bão Goni giảm cường độ, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường: Sau khi đi vào miền Trung Philippines, siêu bão Goni suy yếu nhưng cường độ vẫn rất mạnh, hướng vào vùng biển các tỉnh, thành phố miền Trung. Còn trên đất liền, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong những ngày tới. XEM CHI TIẾT


Công điện chỉ đạo ứng phó siêu bão Goni: Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành Công điện số 34 chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão Goni. XEM CHI TIẾT


Sẵn sàng vận hành xe buýt điện: Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần đang khẩn trương chuẩn bị để sẵn sàng đưa vào vận hành các tuyến xe buýt chạy bằng năng lượng sạch (xe buýt điện) ngay khi được các cơ quan chức năng chấp thuận. Theo Bộ Giao thông - Vận tải, đề xuất phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện là giải pháp phù hợp với Chiến lược phát triển ngành Công nghiệp ô tô Việt Nam cũng như mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. XEM CHI TIẾT


Gần 1,2 triệu ca tử vong vì Covid-19 trên thế giới: Tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ vẫn diễn biến phức tạp. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 100.233 ca nhiễm mới Covid-19. Đây cũng là mức cao nhất trên toàn thế giới, vượt con số 97.894 ca mà Ấn Độ ghi nhận hồi tháng 9. Có tới 16 bang ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong 1 ngày, trong khi 13 bang có số bệnh nhân nhập viện vì mắc Covid-19 cao chưa từng có. XEM CHI TIẾT


Ít nhất 21 người thiệt mạng trong vụ thảm sát mới tại CHDC Congo: Giới chức địa phương tại vùng Beni thuộc tỉnh North Kivu, Đông Bắc Cộng hòa dân chủ Congo cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong vụ thảm sát được cho là do các tay súng thuộc lực lượng đồng minh dân chủ (ADF) thực hiện. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 1-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.