Chính trị

Ba Vì đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba

Nguyễn Mai - Ánh Dương - Ảnh: Quang Thái 30/09/2023 13:13

Sáng 30-9, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì long trọng tổ chức Lễ công bố, đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương Lao động hạng Ba và kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (26/7/1968 - 26/7/2023).

hn01.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố dự lễ đón nhận.

Dự lễ có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đào Đức Toàn, Trợ lý phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội…

Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND thành phố Hà Nội và đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Ba Vì.

ba-vi-7.jpeg
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng báo cáo tại buổi lễ.

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cho biết: Huyện Ba Vì ngày nay tiền thân là 3 huyện: Quảng Oai, Bất Bạt, Tùng Thiện thuộc tỉnh Hà Tây, được hợp nhất theo Quyết định số 120 ngày 26-7-1968 của Hội đồng Chính phủ. Tính đến nay, huyện đã tròn 55 năm Ngày thành lập.

Những năm qua, cán bộ, nhân dân huyện Ba Vì đạt nhiều kết quả trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội… Ghi nhận những đóng góp của huyện, Đảng, Nhà nước đã khen thưởng cán bộ và nhân dân với nhiều danh hiệu cao quý như: “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Huân chương Độc lập hạng Ba; 4 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của thành phố; Công an huyện và 18 xã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; có 483 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các hạng và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành…

hn02.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng huyện Ba Vì.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới với sự chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, huyện Ba Vì đạt rất nhiều kết quả. Kinh tế của huyện liên tục tăng trưởng và phát triển, giai đoạn 2011-2015 tăng 5,9%; giai đoạn 2016-2020 tăng 9,8%/năm.

Trong hơn 10 năm qua, huyện Ba Vì đã bố trí và huy động vốn thực hiện đầu tư nông thôn mới với gần 10.000 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hơn 1.000km đường giao thông, 400km rãnh thoát nước ở khu dân cư; cải tạo, xây mới 230km kênh mương; xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa 110 trường học, 30/30 xã có hội trường; 208/208 thôn có nhà văn hóa; 28 chợ; 30/30 trạm y tế xã... Từ huyện khó khăn, đến nay, Ba Vì đã có cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, đồng bộ.

Xác định là huyện có diện tích đất nông nghiệp lớn, Ba Vì đã có nghị quyết chuyên đề về công tác dồn điền đổi thửa, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Toàn huyện có 138 sản phẩm được công nhận OCOP.

Với lợi thế về tự nhiên, huyện có nhiều địa điểm du lịch sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng, thu hút hơn 2,5 triệu lượt khách/năm, đem lại giá trị kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho hơn 2.000 người, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng du lịch, dịch vụ.

Để nâng cao chất lượng sống cho người dân, huyện đã triển khai phong trào và cuộc thi “Thôn, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”. Đến nay, huyện đã huy động xã hội hóa được hơn 90 tỷ đồng; vận động 294 hộ dân hiến đất mở rộng đường với tổng số 7.974m2, lắp đặt 81.319 đèn chiếu sáng, trồng mới 75.788 cây xanh…

Với những kết quả trên, ngày 4-7-2023, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì do có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo và công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 13- 9-2023, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định công nhận huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới.

hn03.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động Hạng Ba tặng huyện Ba Vì.
hn05.jpg
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến trao chứng nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo huyện Ba Vì.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì.

Thông tin về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngay từ những năm 2008, Thành ủy Hà Nội đã xác định phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Do đó, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, thành phố đã có 16/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 382/382 xã (chiếm 100%) số xã đạt tiêu chí nông thôn mới (giai đoạn 2015-2020); 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 0,17%.

Riêng với huyện Ba Vì, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho rằng: Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mặc dù còn nhiều khó khăn do đặc điểm tự nhiên và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Ba Vì tích cực triển khai thực hiện chương trình một cách chủ động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

hn04.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ.

Đến nay, Ba Vì có 30/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới, trong đó nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao như: Tỷ lệ đường trục chính, đường liên thôn được cứng hóa đạt 100%; tỷ lệ trạm y tế các xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đạt 100%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,8%...

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Định hướng Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ đầu tư trục Hồ Tây - Ba Vì. Đây là trục đường được kỳ vọng góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, tạo chuỗi đô thị xanh, hiện đại dọc 2 bên tuyến đường, kết nối đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh. Tuyến đường sẽ là tiền đề quan trọng để huyện phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, huyện Ba Vì cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, thành phố và huyện; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng…

Đặc biệt, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện cần tiếp tục chỉ đạo các xã đã đạt nông thôn mới tiếp tục có kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2020-2025, huyện Ba Vì phấn đấu có 13 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, kết hợp thực hiện các chương trình mục tiêu dành cho khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

ba-vi-3.jpeg
Bí thư Huyện uỷ Ba Vì Dương Cao Thanh cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, thành phố và các quận, huyện đối với Ba Vì.

Cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, thành phố và các quận, huyện, Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh khẳng định, huyện tiếp tục phát huy truyền thống, khát vọng vươn lên, tranh thủ thời cơ và sự hỗ trợ của Trung ương, thành phố, các quận, huyện để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, sớm xây dựng Ba Vì trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Vì đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.