Văn hóa

Ba Vì: 130 thiếu niên tham gia thi vẽ tranh hưởng ứng "Lễ hội thiết kế, sáng tạo Hà Nội năm 2023"

Ánh Dương 28/10/2023 19:12

Chiều 28-10, tại lễ hội truyền thống đình làng Cổ Đô, Phòng Văn hóa huyện Ba Vì phối hợp với UBND xã Cổ Đô tổ chức hoạt động quảng bá, giới thiệu về di sản văn hóa của Ba Vì tới đông đảo nhân dân và du khách; đồng thời tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề: Em vẽ về Cổ Đô.

Đây là hoạt động UBND huyện Ba Vì và xã Cổ Đô hưởng ứng "Lễ hội thiết kế, sáng tạo Hà Nội năm 2023" của thành phố Hà Nội nhằm góp phần kết nối, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, kiến trúc trên địa bàn gắn với phát triển không gian sáng tạo, phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô. Cuộc thi thu hút hơn 100 thiếu niên từ 8 đến 15 tuổi tham gia.

img_20231028_164841.jpg
Đông đảo nhân dân, du khách đến chung vui lễ hội.

Cũng tại lễ hội Cổ Đô còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao dân gian sôi động như: Trưng bày 150 bức tranh hội họa tại Bảo tàng mỹ thuật Cổ Đô, trống hội, thi kéo co, đi cầu neo, chạy vũ trang, thi cờ tướng, đập niêu, bắt vịt dưới hồ...

img_20231028_162510.jpg
Các kỳ thủ tham gia thi đấu cờ tướng.
img_20231028_172744.jpg
screenshot_20231028_164941_zalo.jpg
Các em thiếu nhi tham gia thi vẽ tranh.

Chủ tịch UBND xã Cổ Đô Nguyễn Minh Đức cho biết: Làng Cổ Đô xa xưa có tên trang Cổ Sắt, từ thời vua Hùng Vương. Đặc biệt, con gái vua Hùng Định Vương thứ 9 là công chúa Hoàng Phủ Thiếu Hoa đã về trang Cổ Sắt dạy nhân dân nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa... Nhân dân cảm kích công ơn của công chúa nên đã lập miếu thờ. Từ đó, lụa Cổ Đô trở thành sản vật quý tiến vua, đi vào ca dao nức tiếng: “Lụa này thật lụa Cổ Đô / Chính tông lụa cống các cô ưa dùng”. Trải qua nhiều thế kỷ với hàng nghìn năm, thay đổi nhiều lần, nay tên làng là Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Lễ hội nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương, làm sống lại những giá trị nhân văn và tâm linh ngàn đời nay, tạo nên sự gắn kết cộng đồng dân cư, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân, cán bộ xã trong xây dựng quê hương, phấn đấu xây dựng xã Cổ Đô đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024; đưa Cổ Đô trở thành điểm du lịch Làng Họa sỹ và Danh nhân...

img_20231028_164907.jpg
Các đội văn nghệ biểu diễn múa sạp.

Buổi tối cùng ngày, ngay sau khi kết thúc cuộc thi vẽ tranh, Ban tổ chức đã trao giải cho những tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất.

Lễ hội truyền thống làng Cổ Đô diễn ra từ ngày 26 đến hết ngày 29-10 (tức 12 đến 15-9 Âm lịch năm Quý Mão).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Vì: 130 thiếu niên tham gia thi vẽ tranh hưởng ứng "Lễ hội thiết kế, sáng tạo Hà Nội năm 2023"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.