Australia hỗ trợ phát triển đổi mới sáng tạo tại Việt Nam 

Thu Hằng 30/06/2023 - 20:12

Ngày 30-6 tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra sự kiện Ngày Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Australia.

photo-1.jpg
Ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski, cho biết, Chính phủ Australia đã hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam từ năm 2018 thông qua chương trình Aus4Innovation. Mới đây, chương trình đã chính thức được kéo dài đến năm 2028, đưa cam kết của chính phủ Australia lên 10 năm với tổng ngân sách hỗ trợ là 33,5 triệu đô la Australia.

Chương trình Aus4Innovation được thực hiện thông qua quan hệ đối tác ba bên giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Cơ quan Khoa học quốc gia Australia - CSIRO, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chương trình khám phá các lĩnh vực mới nổi trong công nghệ và chuyển đổi số, thử nghiệm các mô hình đối tác giữa các tổ chức công và khối tư nhân, đồng thời tăng cường năng lực của Việt Nam trong dự báo các xu hướng kỹ thuật số, lập kịch bản chiến lược, đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu và xây dựng chính sách đổi mới sáng tạo.

Sau 5 năm hoạt động tại 37 tỉnh thành của Việt Nam, chương trình đã đặt nền móng cho 82 quan hệ đối tác giữa các trường đại học, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ cao và các nhà hoạch định chính sách của hai nước; thành lập đội ngũ 875 giảng viên và chuyên gia thông qua các hoạt động nâng cao năng lực; triển khai 12 giải pháp đổi mới sáng tạo sử dụng các công nghệ cao để giải quyết các thách thức về kinh tế xã hội; xây dựng và phát triển 8 nền tảng hỗ trợ hợp tác đổi mới sáng tạo giữa các viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Chương trình cũng đóng góp vào các chính sách quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như phát triển các công cụ thiết thực để xây dựng các chính sách góp phần tạo dựng một môi trường thuận lợi thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

photo-2.jpg
Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu

“Với Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đến năm 2030, Chính phủ Việt Nam đã khẳng định vai trò nòng cốt của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc giải quyết các thách thức mới về kinh tế, xã hội và thể chế. Bộ Khoa học và Công nghệ đang nỗ lực để đáp ứng các mục tiêu mà Chiến lược đặt ra, sẽ dựa trên những thành tựu đạt được ngày hôm nay để xây dựng thêm nhiều thành quả hơn nữa trong 5 năm tới và xa hơn nữa”, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Chia sẻ về giai đoạn tiếp theo của chương trình Aus4Innovation, Giám đốc Điều hành phụ trách Tăng trưởng của CSIRO, ông Jonathan Law cho biết, bên cạnh đưa các giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ứng dụng vào cuộc sống, chương trình sẽ tập trung hơn vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam. Trong số này có nông nghiệp và lương thực bền vững, các hoạt động phục vụ cho kỷ nguyên số, bao gồm trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

photo-5.jpg
Một số dự án tiêu biểu trong chương trình Aus4Innovation đã triển lãm trưng bày và giới thiệu công nghệ tại sự kiện

Trong khuôn khổ sự kiện còn có khu trưng bày thành tựu của chương trình Aus4Innovation, giới thiệu về công nghệ Mắt thông minh, mô hình nuôi hải sâm và dự án thực tế tăng cường trong y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia hỗ trợ phát triển đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.