|
Ấn tượng Cù Lao Chàm" là tên một tour du lịch tuy không phải mới lạ nhưng đang ngày càng trở thành tâm điểm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Hội An - một đô thị cổ kính vào bậc nhất Đông Nam Á, đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1999.
Nằm cách thị xã Hội An 31km về phía Biển Đông, Cù Lao Chàm là một quần thể gồm 8 đảo nhỏ nối sát nhau theo hình vòng cung với những cái tên bình dị như cuộc sống của người dân xứ đảo hàng trăm năm nay: hòn Khô Mẹ, Khô Con, hòn Dài, hòn Lá, hòn Tai.... Nơi đây được mệnh danh là bức bình phong của Hội An trước những trận cuồng phong của biển cả.
Vào thế kỷ 16, 17 - thời mà Hội An là thương cảng sầm uất nhất Đông Nam Á, Cù Lao Chàm là nơi các thuyền buôn từ Trung Quốc, Hà Lan, Bồ Đào Nha ghé vào lấy nước, tiếp nhiên liệu và cầu may trước khi ra, vào cửa biển Đại Chiêm.
Trên Cù Lao Chàm hiện còn lưu giữ ngôi chùa cổ với cái tên Hải Tạng Tự, xây dựng từ năm 1764, kiến trúc hoa văn giống như một ngôi nhà cổ ở Hội An, nay là một di tích thu hút rất nhiều du khách đến đảo.
Những bãi cát hoang sơ, sạch đẹp ở Cù Lao Chàm như bãi Chồng, bãi Làng, bãi Ông... đã được xếp hạng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Âu thuyền được những thanh niên tình nguyện của Hội An xây dựng từ năm 1989 làm nơi trú ẩn của tàu thuyền mỗi khi sóng to gió cả; những bãi san hô, đảo có chim yến cư ngụ cũng là những điểm thăm quan, khám phá lý tưởng cho du khách đến Cù Lao Chàm.
Cư dân trên đảo hiện có khoảng 3.000 người, chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá, một số ít vẫn giữ nghề nông có từ thời kỳ Chămpa. Hải sản của vùng biển này rất phong phú và chất lượng tươi ngon nổi tiếng. Ngoài ra, đặc sản yến sào từ Cù Lao Chàm chiếm tới 20% tổng thu nhập của thị xã Hội An hàng năm.
Xét về đa dạng sinh học biển, qua nghiên cứu đã tìm thấy ở Cù Lao Chàm 135 loài san hô, trong đó có 6 loài lần đầu tiên được ghi nhận ở vùng biển Việt Nam; đã xác định được trên 200 loài cá, 4 loài tôm hùm và 84 loài nhuyễn thể.
Trung tâm văn hóa-thể thao thị xã Hội An và Công ty Sông Hội là hai đơn vị cùng phối hợp quản lý và khai thác các tour du lịch ra đảo Cù Lao Chàm, bắt đầu từ năm 1995. Từ đó đến nay, trung bình mỗi tháng có khoảng 1.000 du khách tham gia tour này.
Khi đã bắt đầu bão hoà với những tour du lịch trên đất liền, du khách tỏ ra rất thích thú với phong cảnh hữu tình, thiên nhiên hoang dã, những món hải sản tươi ngon, bãi tắm đẹp thơ mộng cùng với cuộc sống bình dị của người dân làng chài Cù Lao Chàm. Có những đoàn khách từ xứ Nam Mỹ Mêhicô xa xôi - nơi có những bãi biển đẹp nổi tiếng - cũng đến Cù Lao Chàm và tận hưởng từng khoảng thời gian nhỏ nhất có thể để bơi lặn thỏa thích dưới làn nước xanh trong suốt, nhìn thấu những rặng san hô đủ màu sắc.
Nếu theo tour hai ngày, du khách sẽ được tham gia những đêm lửa trại, được nghe những điệu hò xứ Quảng, ngủ trong lều bạt ngay gần bãi biển để sáng hôm sau ngắm mặt trời mọc trên biển, ngụp lặn giữa những bãi san hô, leo núi, chiêm ngưỡng nơi cư ngụ của loài chim yến ở những vách đá cheo leo.
Tuy nhiên, cơ sở vật chất hiện có trên Cù Lao Chàm đang dần bị quá tải trước lượng khách du lịch ngày càng tăng. Thị xã Hội An đang đầu tư xây dựng một khu nhà đón tiếp dành cho các đoàn khách lớn, dự kiến sẽ khánh thành trong tháng 8 này.
Năm 2005, khoảng 20 nhà nghỉ trên sườn núi sẽ được khởi công xây dựng, đồng thời mở những lối đi lên thăm vườn đồi. Với mong muốn lưu giữ nét đẹp hoang sơ của xứ đảo này, những công trình mới sẽ được xây dựng bằng tranh tre nứa lá, hoặc mô hình nhà sàn; giữa những lối đi, trên bãi biển có mắc võng cho du khách nghỉ ngơi.
Theo TTXVN