Theo dõi Báo Hànộimới trên

Án tù cho 6 "quái xế" gây rối trật tự tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Chu Dũng| 24/04/2020 16:49

(HNMO) - Ngày 24-4, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đưa ra xét xử vụ án "gây rối trật tự công cộng".

6 bị cáo gồm: Trần Hoàng Lân (sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng); Tạ Trang Hoàng (sinh năm 2003, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa); Vũ Trung Đức (sinh năm 1998, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng);Chu Phương Khánh (sinh năm 2003, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa), Nguyễn Anh Quân (sinh năm 2001, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa), Lê Trung Kiên (sinh năm 2003, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa).

Theo cáo trạng, chiều tối 8-4, Trần Hoàng Lân, Tạ Trang Hoàng, Chu Phương Khánh, Nguyễn Anh Quân rủ một số bạn bè đi chơi. Trên đường đi, nhóm này gặp một số thanh niên khác, cùng tụ tập, đi vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Dù đang là thời gian cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng các đối tượng tụ tập thành nhóm 8 xe máy, chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, rú ga, bốc đầu, cổ vũ đua xe và quay clip đăng lên mạng xã hội.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo gây mất trật tự trị an, gây nguy hiểm cho nhiều người. Tuy nhiên, xét thấy tuổi đời các bị cáo còn trẻ, phần lớn hành động bột phát nên cần có một mức án tương xứng, tạo cơ hội cho các bị cáo sửa chữa lỗi lầm.

Vì vậy, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm tuyên phạt Trần Hoàng Lân 6 tháng tù giam; Vũ Trung Đức 8 tháng tù giam; Tạ Trang Hoàng, Lê Trung Kiên, Chu Phương Khánh, Nguyễn Anh Quân bị phạt từ 6 đến 8 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 tháng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Án tù cho 6 "quái xế" gây rối trật tự tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.