Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ và Pakistan thảo luận về vấn đề Kashmir

VANKHANH| 27/06/2004 19:32

Ấn Độ và Pakistan ngày hôm nay 27/6 đã bắt đầu cuộc đối thoại đầu tiên trong vòng 6 năm qua về khu vực tranh chấp Kashmir, một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất thế giới và được coi là rào cản cơ bản đối với tiến trình hòa bình đang được khởi động giữa hai nước.

Ấn Độ và Pakistan ngày hôm nay 27/6 đã bắt đầu cuộc đối thoại đầu tiên trong vòng 6 năm qua về khu vực tranh chấp Kashmir, một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất thế giới và được coi là rào cản cơ bản đối với tiến trình hòa bình đang được khởi động giữa hai nước.

Tham dự cuộc họp này, Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Riaz Khokhar cho biết “Chúng tôi có nhiều vấn đề phải làm và chắc chắn đến đây với thiện chí và sự nghiêm túc thực sự”. Người đồng nhiệm Ấn Độ Shashank của ông cũng khẳng định phái đoàn ngoại giao nước này tham gia cuộc đối thoại hoàn toàn cởi mở và chân thành.


Cuộc họp kín hai ngày này tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ được tổ chức nhằm chuẩn bị cho hội nghị cấp ngoại trưởng của hai bên sẽ diễn ra vào tháng 8 tới. Theo giới phân tích người ta không mong đợi bất kỳ bước độtphá nào trong cuộc họp, song đây được xem như là biện pháp quan trọng nhằm xây dựng lòng tin giữa hai quốc gia láng giềng cùng sở hữu hạt nhân, đồng thời là thử nghiệm đầu tiên đối với chính phủ mới của Ấn Độ trong việc giải quyết cuộc xung đột dai dẳng Kashmir. Trong mấy năm qua, rất nhiều cuộc đàm phán song phương Ấn Độ -Pakistan đều không đạt được kết quả gì liên quan đến vấn đề Kashmir.


Mối quan hệ Ấn Độ -Pakistan thời gian gần đây đã có những dấu hiệu được cải thiện rõ rệt. Vào tuần trước, hai bên cũng đã tiến hành cuộc đối thoại hạt nhân lịch sử và cùng nhất trí thiết lập đường dây nóng nhằm ngăn chặn khả năng xung đột hạt nhân tại Nam Á.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Pakistan Zafarullah Khan Jamali đã tuyên bố từ chức vào hôm qua. Tuy nhiên người ta cho rằng sự việc này sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến tiến trình hoà bình Ấn Độ-Pakistan vì đương kim Tổng thống Pervez Musharraf mới là người đóng vai trò quyết định trong chính sách đối ngoại của nước này.

V.K
(Theo BBC, AP)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ và Pakistan thảo luận về vấn đề Kashmir

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.