Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố, Nga không phải là mối đe dọa chính đối với EU, đồng thời cảnh báo rằng vai trò ngày càng thu hẹp của khối này trong nền kinh tế toàn cầu mới là mối quan tâm chính.
Phát biểu trước Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thành phố The Hague (Hà Lan), Thủ tướng Viktor Orban nhận định, vấn đề an ninh không phải là mối đe dọa thực sự đối với Liên minh châu Âu (EU).
“Tôi không nghĩ rằng Nga đủ mạnh để gây ra mối đe dọa thực sự đối với chúng tôi”, Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố, ngày 25-6 (giờ địa phương).
Nhà lãnh đạo Hungary cho rằng, lĩnh vực kinh tế và việc suy giảm năng lực cạnh tranh của EU trong thương mại toàn cầu mới là vấn đề khối này cần thực sự quan tâm, thay vì lo ngại những nguy cơ xuất phát từ Nga.
Thủ tướng Viktor Orban đưa ra những bình luận kể trên trước khi NATO đạt đồng thuận về cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, bao gồm mục tiêu chi 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho lĩnh vực này của các nước thành viên vào năm 2035.
Trước đó, Hungary và Slovakia đã phủ quyết gói trừng phạt mới nhất của EU nhằm vào Nga. Hai quốc gia này phản đối một quy định được đề xuất nhằm dần loại bỏ toàn bộ khí đốt của Nga nhập khẩu vào thị trường EU ở cuối năm 2027 do lo ngại động thái này sẽ gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng của họ và khiến người tiêu dùng thêm gánh nặng chi phí.
Giá năng lượng tăng vọt trên khắp EU sau khi các biện pháp trừng phạt Nga được áp dụng vào năm 2022, đẩy chi phí sản xuất lên cao - đặc biệt đối với các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng và tác động đến phần lớn nền kinh tế của khối.
Trong khi thị phần nhập khẩu khí đốt qua đường ống của EU từ Nga giảm do tác động bởi các lệnh trừng phạt và vụ phá hoại đường ống Nord Stream, khối này đã tăng lượng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga.
Một số quốc gia không giáp biển, bao gồm Hungary, Slovakia, Áo, Séc và Serbia, vẫn phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu từ Nga dựa theo nhiều điều kiện miễn trừ khác nhau.
Từng nhiều lần khẳng định không có quan điểm thù địch với các nước thành viên EU, Nga đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng quốc gia này là mối đe dọa đối với EU. Mátxcơva cũng cáo buộc phương Tây viện dẫn lý do này để biện minh cho động thái tăng mạnh ngân sách cho lĩnh vực quân sự.
Theo Russia Today
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.