Quan chức Liên hợp quốc phụ trách trẻ em và xung đột vũ trang đã đưa ra lời cảnh báo và kêu gọi hành động ngay lập tức để bảo vệ trẻ em trong bối cảnh bạo lực gia tăng tại các khu vực xung đột.
“Năm 2024 chứng kiến sự leo thang chưa từng có về bạo lực đối với trẻ em, cũng như số vụ tấn công nhân viên nhân đạo và Liên hợp quốc trên thực địa”, đặc phái viên Liên hợp quốc về trẻ em và xung đột vũ trang Virginia Gamba phát biểu trong một cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an về vấn đề này, theo Anadolu ngày 26-6.
Theo bà Virginia Gamba, trẻ em tiếp tục phải gánh chịu hậu quả của những hành động thù địch, các cuộc tấn công bừa bãi, sự coi thường trắng trợn lệnh ngừng bắn và các nỗ lực hòa bình, cũng như việc không tuân thủ luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế. Những vấn đề này đều xảy ra trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng ở mức độ chưa từng có.
Những khó khăn trong hoạt động viện trợ nhân đạo đã trở thành một trong những trở ngại nghiêm trọng nhất đối với nỗ lực bảo vệ trẻ em ở những điểm nóng xung đột. Điển hình là tình trạng tấn công các đoàn xe nhân đạo, giam giữ nhân viên cứu trợ, cùng những rào cản quan liêu đối với các dịch vụ thiết yếu như thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
Bà Virginia Gamba khẳng định, cộng đồng quốc tế không thể tiếp tục trì hoãn hành động đối với những gì đang xảy ra với trẻ em trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt tại Dải Gaza, nơi mức độ tàn phá và sự đau khổ đã vi phạm mọi chuẩn mực.
“Không có lý do gì để tước đoạt quyền sinh tồn của trẻ em, bao gồm quyền tiếp cận thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và an ninh”, đặc phái viên Liên hợp quốc khẳng định.
Trong bối cảnh đó, bà Virginia Gamba kêu gọi ngăn chặn việc nhắm mục tiêu có chủ đích, cũng như tấn công quân sự nhằm vào trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng nước sạch và vệ sinh thiết yếu, đồng thời đề nghị các quốc gia thực hiện đầy đủ những cam kết pháp lý quốc tế để bảo vệ trẻ em.
“Chúng ta không thể quay lại thời kỳ đen tối khi trẻ em là nạn nhân vô hình và không có tiếng nói trong các cuộc xung đột vũ trang”, bà Virginia Gamba cảnh báo.
Đồng tình với mối quan ngại, Giám đốc Bảo vệ trẻ em của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Sheema Sen Gupta nhấn mạnh, mỗi hành vi vi phạm đối với trẻ em ở mọi quốc gia trên toàn cầu đều là sự thất bại về đạo đức và để lại những vết sẹo có thể không bao giờ lành.
Khẳng định những tác động đối với trẻ em ở các khu vực xung đột không phải là “thiệt hại ngoài dự kiến”, bà Sheema Sen Gupta tuyên bố, nhóm đối tượng này cần được bảo đảm an toàn, hưởng đối xử công bằng và phải có tương lai.
(Theo Anadolu, United Nations)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.