Cuộc sống đang bắt đầu trở lại gần như bình thường ở tỉnh A-chê của In-đô-nê-xi-a, đúng một tháng sau khi thảm họa động đất, sóng thần ngày 26-12-2004 san phẳng hầu hết tỉnh này và làm hơn 200.000 người In-đô-nê-xi-a thiệt mạng.
Cuộc sống đang bắt đầu trở lại gần như bình thường ở tỉnh A-chê của In-đô-nê-xi-a, đúng một tháng sau khi thảm họa động đất, sóng thần ngày 26-12-2004 san phẳng hầu hết tỉnh này và làm hơn 200.000 người In-đô-nê-xi-a thiệt mạng.
Xe cộ bắt đầu đi lại nhiều trên các đường phố thủ phủ Ban-đa A-chê; nhiều cửa hàng, quán xá đã mở cửa trở lại. Khoảng 130 trường học ở A-chê, hầu hết là trường tiểu học, đã mở cửa trở lại để đón khoảng 15.000 học sinh đến trường. Hơn 2.000 giáo viên chính quy và tình nguyện được huy động.
Chính phủ In-đô-nê-xi-a đang chuẩn bị thành lập Cơ quan quản lý đặc biệt (BOK) phụ trách việc phục hồi và tái thiết tỉnh A-chê. Chủ tịch Quốc hội In-đô-nê-xi-a (MPR) Hi-đa-dát Oa-hít cho biết Tổng thống Xu-xi-lô Bam-băng Y-u-đô-y-ô-nô đang tìm những người gốc A-chê có năng lực, trong sạch và thực sự quan tâm đến người dân tỉnh này để đảm trách BOK.
* Trong hai ngày 25 và 26-1 tại Bắc Kinh đã diễn ra cuộc Hội thảo về cảnh báo sóng thần Trung Quốc - ASEAN với sự tham gia của hơn 80 đại biểu đến từ các nước Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Kết thúc hội thảo, Trung Quốc và ASEAN đã ký kết Kế hoạch hành động xây dựng cơ sở kỹ thuật cho hệ thống cảnh báo sóng thần địa chấn. Kế hoạch bao gồm 5 nội dung, trong đó có việc xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần ở ấn Độ Dương và khu vực Đông Nam Á, xây dựng trạm mạng theo dõi địa chấn của khu vực châu Á, tăng nhanh tốc độ trao đổi kỹ thuật và chia sẻ thông tin, chuẩn bị cho việc xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.