Xã hội

63 xã triển khai mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch”

Nguyệt Ánh 23/11/2023 - 13:41

Ngày 23-11, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức đánh giá 1 năm triển khai xây dựng thí điểm mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”.

Mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” được triển khai từ tháng 11-2022, gồm 5 có: Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa; 3 sạch: Sạch nhà; sạch bếp, sạch ngõ và đồng ruộng.

h(1).jpg
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Thị Thiên Hương phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Thị Thiên Hương, cho biết: Trong 1 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tập trung hướng dẫn các cấp Hội cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tuy nhiên, đây là mô hình mới, được triển khai từ tháng 11 - 2022 chỉ với các xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu nên trong triển khai còn một số tồn tại, khó khăn.

2h.jpg
Đại biểu chia sẻ về triển khai thực hiện mô hình.

Tại hội nghị, các đại biểu và gia đình hội viên thảo luận, trao đổi về vai trò của các cấp Hội, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch”; công tác vận động các nguồn lực xã hội hóa tổ chức thực hiện mô hình; đề xuất các giải pháp trong thời gian tới để thực hiện mô hình thiết thực, hiệu quả.

Chia sẻ về việc thực hiện mô hình, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 2, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đại Đồng (huyện Thạch Thất) Khuất Thị Thanh Tâm, cho biết: Các chi hội tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký thực hiện mô hình; rà soát các hộ gia đình chưa đạt những tiêu chí để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ. Thôn 2 có 524 hộ gia đình, trong đó có 436 hộ gia đình hội viên, qua khảo sát, 383/524 gia đình (73%) đạt 8 tiêu chí theo mô hình.

Còn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Liên Bạt (huyện Ứng Hòa) Đinh Thị Nhàn đề xuất cần tổ chức các lớp tập huấn thực hiện tiêu chí của mô hình; đồng thời phát hành sách về mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” để các thành viên cập nhật thông tin, kiến thức…

3h.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, tính đến tháng 10 năm 2023, toàn thành phố có 63 xã triển khai mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Hội phụ nữ các huyện, thị xã phối hợp tổ chức 18 buổi truyền thông cho 1.440 lượt hội viên; phát hành 1.350 tờ gấp về nội dung 8 tiêu chí tới cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
63 xã triển khai mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.