Chính trị

452 đảng viên quận Thanh Xuân được trao tặng Huy hiệu Đảng

Tuấn việt 29/01/2024 - 15:25

Chiều 29-1, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2 tặng các đảng viên 80, 75, 70, 65, 60 và 55 năm tuổi Đảng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai dự.

1(2).jpg
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Toàn Đảng bộ quận Thanh Xuân có 452 đảng viên được vinh dự đón nhận Huy hiệu của Đảng đợt này. Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 127 đảng viên nhận Huy hiệu từ 65 năm đến 55 năm tuổi Đảng.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết, sức khỏe của các đảng viên, Quận ủy Thanh Xuân đã tổ chức trao Huy hiệu cho 74 đảng viên tại Quận ủy; các đảng viên còn lại sẽ được tổ chức trao tại các đảng bộ cơ sở và nhà riêng.

Phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đồng chí đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ quận Thanh Xuân nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân mong muốn, các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, bề dày kinh nghiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, xây dựng quận Thanh Xuân và Thủ đô văn minh, hiện đại.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, đồng chí Bùi Huyền Mai kính chúc các đảng viên lão thành luôn luôn mạnh khỏe, an khang, trường thọ. Thời gian tới, các đảng viên luôn nêu cao vai trò gương mẫu, theo dõi, động viên, cổ vũ, là tấm gương cho các thế hệ cán bộ, đảng viên lớp sau noi theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
452 đảng viên quận Thanh Xuân được trao tặng Huy hiệu Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.