Chính trị

Quận Thanh Xuân dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng

Vũ Thủy 26/01/2024 - 17:52

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), ngày 26-1, tại di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, quận Thanh Xuân phối hợp Học viện Chính trị khu vực I, Binh chủng Đặc công tổ chức lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai dự.

Báo công dâng Bác, lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I cho biết, đơn vị đã chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giảng dạy, quản lý đào tạo và công tác khảo thí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với giảng viên, học viên. Các đề tài khoa học và hợp tác quốc tế được triển khai hiệu quả, bài bản nhằm phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn chính sách cho địa phương; từng bước hoàn thiện quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu của Học viện...

tx.jpg
Lãnh đạo quận Thanh Xuân và Học viện Chính trị khu vực I, Binh chủng Đặc công dâng hương tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại diện lãnh đạo quận Thanh Xuân báo cáo, tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở đã tập trung cao trong công tác chỉ đạo, điều hành và huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Có 24/24 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt, trong đó, 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; tăng trưởng kinh tế đạt 8,3%, thu ngân sách nhà nước đến ngày 31-12-2023 đạt trên 6.164 tỷ đồng, đạt 107,95% kế hoạch; là năm thứ 9 liên tiếp xếp thứ Nhất ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô (năm thứ 7 liên tiếp đạt tuyệt đối 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc). An sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục duy trì nền nếp. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở được duy trì, đổi mới. Với những kết quả đạt được, quận Thanh Xuân được Trung ương, thành phố đánh giá, ghi nhận trong các phong trào, chuyên đề thi đua.

* Cùng ngày, lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các phòng, ban, đơn vị thuộc quận Thanh Xuân đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thay mặt lãnh đạo quận, đồng chí Đặng Khánh Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã thành tâm kính báo trước hương linh các anh hùng liệt sĩ về kết quả mà Đảng bộ chính quyền quận Thanh Xuân đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2023.

tx2.jpg
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai thắp hương tại mộ các liệt sĩ.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ”. Đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới những người con kiên cường bất khuất đã làm rạng danh đất mẹ Việt Nam anh hùng.

Đây là hoạt động thường niên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân đối với những hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ.

Trong dịp này, quận Thanh Xuân cũng tổ chức chuỗi hoạt động thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình người có công với cách mạng…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.