Theo dõi Báo Hànộimới trên

383/383 xã trên địa bàn Hà Nội đã bố trí công an chính quy

Nội Chính| 22/11/2021 06:51

(HNM) - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện Đề án Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, từ tháng 4-2019 đến nay, Công an thành phố đã điều động, bố trí trên 2.000 cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 383/383 xã, đạt tỷ lệ 100%.

Sau khi được triển khai, bố trí đủ theo mô hình Công an xã chính quy, trên địa bàn các xã có hơn 3.200 vụ phạm pháp hình sự được phát hiện, xử lý; tiếp nhận, giải quyết trên 4.300 tố giác, tin báo về tội phạm (tăng 37,35% so với cùng kỳ các năm trước), trong đó chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền khởi tố trên 2.300 vụ.

Tuy nhiên, qua đánh giá của Công an thành phố cho thấy, biên chế cán bộ, chiến sĩ tại công an các xã vẫn cònth iếu. Nhiều cán bộ trước khi bố trí về công an xã chưa có thời gian làm công tác phòng, chống tội phạm nên việc thực hiện tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm còn hạn chế.

Tại một số xã vẫn còn tình trạng cấp ủy, chính quyền xã giao lực lượng Công an xã thực hiện các nhiệm vụ khác không thuộc chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn. Tại một số địa phương, có nơi, có lúc, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền vẫn coi công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự là chức năng, nhiệm vụ riêng của lực lượng công an, vì vậy, chưa quan tâm, chỉ đạo, huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Ngoài ra, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Công an xã hầu hết còn thiếu hoặc đã cũ, chưa có trụ sở riêng, phòng ăn, nghỉ cho cán bộ, chiến sĩ ứng trực, gây khó khăn cho công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
383/383 xã trên địa bàn Hà Nội đã bố trí công an chính quy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.