Xã hội

Tăng cường giới thiệu công an chính quy tham gia đoàn thanh niên xã, phường

Theo TTXVN 16/03/2024 - 07:39

Ngày 15-3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện chủ trương giới thiệu công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn thanh niên xã, phường, thị trấn từ tháng 1-2022 đến nay và tuyên dương, trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2023.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

file1.dangcongsan.vn-data-0-images-2024-03-15-upload_36-_bca1.jpeg
Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm cấp xã từ tháng 1-2022 đến nay.

Từ tháng 1-2022, được sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đã có hơn 2.700 cán bộ công an chính quy được bầu tham gia cơ quan lãnh đạo của Đoàn cấp xã, trong đó có 539 người là Phó Bí thư kiêm nhiệm, là cơ cấu chiếm tỷ lệ cao nhất (42,7%) trong tổng số Phó Bí thư kiêm nhiệm đoàn cấp xã trong toàn quốc.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, cán bộ công an chính quy kiêm nhiệm cán bộ Đoàn cấp xã đã nhanh chóng phát huy được năng lực, phẩm chất của bản thân và bước đầu có những đóng góp cụ thể vào công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của địa phương; là nguồn bổ sung cán bộ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn dân cư, nhất là cấp cơ sở.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như nhận thức của cấp ủy, chỉ huy công an một số địa phương chưa đầy đủ về ý nghĩa chiến lược của chủ trương này nên thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai, dẫn đến số lượng cán bộ công an chính quy tham gia cơ quan lãnh đạo của Đoàn cấp xã còn ít; thiếu cơ chế đủ mạnh để triển khai một cách toàn diện, đồng bộ trong toàn quốc; chưa có chính sách kịp thời, hiệu quả để động viên, hỗ trợ cán bộ công an kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn cấp xã…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức Đoàn các cấp trong Công an nhân dân cần tiếp tục quán triệt, nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa chiến lược của chủ trương giới thiệu công an chính quy tham gia cơ quan lãnh đạo Đoàn, hội trên địa bàn dân cư.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác đối với đội ngũ cán bộ công an kiêm nhiệm các chức danh Đoàn, hội trên địa bàn dân cư; định kỳ cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Đoàn, hội các cấp tổ chức; chú trọng đến công tác tạo nguồn cán bộ kế cận trong quá trình luân chuyển, điều động công tác giữa công an các cấp.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu sớm nghiên cứu đề xuất mức kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ công an chính quy kiêm nhiệm cán bộ đoàn, hội trên địa bàn dân cư bảo đảm đúng quy định, phù hợp với các chức danh đoàn thể khác trong công an nhân dân để kịp triển khai từ 1-7-2024.

“Đối với công an các địa phương, nhất là công an cấp huyện, cần nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng cơ cấu cán bộ công an chính quy tham gia Ban Chấp hành Đoàn cấp xã có tính kế thừa về độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, đáp ứng tiêu chí, điều kiện và phù hợp tình hình thực tiễn; có giải pháp cụ thể để phấn đấu đến năm 2027, 100% Đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn có công an chính quy tham gia và giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã, phường, thị trấn”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an cho 20 cán bộ, đoàn viên thanh niên ưu tú được tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2023 - Giải thưởng cao quý nhất của Bộ Công an đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên lực lượng Công an nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường giới thiệu công an chính quy tham gia đoàn thanh niên xã, phường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.