Xã hội

213 đoàn viên công đoàn quận Hoàng Mai được vay vốn phát triển kinh tế

Hiền Thu 24/01/2024 20:11

Chiều 24-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2023; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2024.

img_5940.jpg
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ
Việt Nam cho LĐLĐ quận Hoàng Mai.

Năm 2023, LĐLĐ quận Hoàng Mai tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp chăm lo cho người lao động; tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp quận.

Tính đến tháng 11-2023, đã có 281/286 thỏa ước lao động tập thể (đạt chỉ tiêu cả nhiệm kỳ), trong đó, riêng năm 2023, đã thương lượng, ký kết 133 thỏa ước.

LĐLĐ quận đã phát động cuộc thi “Góc làm việc Xanh - Sạch - Đẹp”, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn cơ sở tham gia. LĐLĐ quận đã tổ chức tặng quà, thăm hỏi hỗ trợ các trường hợp khó khăn, trường hợp ốm đau, khó khăn đột xuất..., đến 2.944 lượt người với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng; triển khai việc giải ngân vay vốn từ Quỹ hỗ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo với tổng số tiền là 6,4 tỷ đồng cho 213 đoàn viên vay để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống.

Trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, quận Hoàng Mai đã có 6.265 sáng kiến tham dự chương trình, đạt 148% chỉ tiêu thành phố giao. Các sáng kiến đã làm lợi 184 tỷ đồng....

Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy đã phát động phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

img_5963.jpg
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao hỗ trợ Tết cho đoàn viên, người lao động quận Hoàng Mai.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh biểu dương, đánh giá cao những kết quả LĐLĐ quận Hoàng Mai đã đạt được; đồng thời đề nghị, năm 2024, LĐLĐ quận cần tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp; quan tâm chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động. Cùng với đó, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh...

Trong khi đó, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh đề nghị, LĐLĐ quận Hoàng Mai sớm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Công đoàn quận và thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 thành chương trình, kế hoạch thực tiễn và phân công tổ chức thực hiện rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả. Trước mắt, cần chăm lo, không để đoàn viên, người lao động không có Tết.

Dịp này, LĐLĐ quận Hoàng Mai được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 2 Công đoàn cơ sở và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 3 Công đoàn cơ sở được nhận Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố Hà Nội. Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

img_5959.jpg
Các cá nhân nhận giải cuộc thi "Góc làm việc Xanh - Sạch - Đẹp".

LĐLĐ quận Hoàng Mai cũng đã trao giải cuộc thi “Góc làm việc Xanh - Sạch - Đẹp” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức chương trình “Tết sum vầy xuân Giáp Thìn năm 2024” với nhiều hoạt động ý nghĩa: Trao quà hỗ trợ Tết, tặng vé xe, bốc thăm trúng thưởng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
213 đoàn viên công đoàn quận Hoàng Mai được vay vốn phát triển kinh tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.