Theo dõi Báo Hànộimới trên

20 năm tù cho đối tượng phóng hỏa đốt người tình tử vong

Chu Dũng| 06/03/2023 18:10

(HNMO) - Ngày 6-3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1975; ở quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là bà N (sinh năm 1978; bạn gái của bị cáo).

Theo cáo trạng, Tuấn Anh cùng bà N đều đã lập gia đình nhưng có quan hệ tình cảm với nhau từ trước năm 2020. Tuấn Anh thuê phòng trọ ở phố Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, để ở cùng người tình.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh.

Tối 20-11-2020, sau bữa cơm tối, bà N yêu cầu Tuấn Anh ly hôn với vợ, nhưng bị cáo từ chối khiến hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong cơn tức giận, Tuấn Anh tuyên bố sẽ "hóa vàng hết". Bà N không nghĩ rằng Tuấn Anh dám đốt phòng trọ nên đã thách thức Tuấn Anh "đốt luôn cũng được".

Sau đó, Tuấn Anh đã đi mua 70.000 đồng tiền xăng đựng trong can nhựa. Rạng sáng 21-11-2020, bị cáo mang xăng từ bên ngoài về phòng trọ. Thấy bà N cầm dao, Tuấn Anh nói “thích chết thì chết cả hai”, rồi đổ xăng khắp sàn nhà. Khi quần áo bị tẩm ướt xăng, bà N nằm ra sàn nhà và dọa tự tử. Còn Tuấn Anh bật lửa để hút thuốc thì lửa bén vào xăng gây ra vụ hỏa hoạn. Lúc này, bị cáo mới hối hận và hô hoán xung quanh kêu cứu.

Tuấn Anh kêu cứu hàng xóm rồi lao vào hiện trường cứu bà N đưa ra ngoài. Sau đó, cả hai được người dân đưa đi cấp cứu. Ngày hôm sau, bà N tử vong do bị bỏng nặng.

Hành vi của bị cáo được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhận định, gây án bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người và có tính chất côn đồ. Căn cứ vào các chứng cứ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh mức án 20 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 248 triệu đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
20 năm tù cho đối tượng phóng hỏa đốt người tình tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.