Thể thao

18 đội mạnh dự Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

Ngân Hà 23/02/2024 - 15:11

Ngày 23-2, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp hóa chất Đức Giang năm 2024 tổ chức lễ bốc thăm, chia bảng.

23-boc-tham-chia-bang.jpeg
Lễ bốc thăm, chia bảng Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp hóa chất Đức Giang năm 2024.

Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp hóa chất Đức Giang năm 2024 quy tụ 18 câu lạc bộ mạnh, gồm 9 câu lạc bộ nam: Sanest Khánh Hòa, Biên phòng, Hà Tĩnh, Hà Nội, Ninh Bình LPB, Thể Công, La Vie Long An, Đà Nẵng, Vĩnh Long và 9 câu lạc bộ nữ: Ninh Bình LPB, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Quảng Ninh, Geleximco Thái Bình, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, VietinBank, VTV Bình Điền Long An, Hà Nội.

Giải sẽ thi đấu 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, bảng nữ thi đấu tại Bình Phước từ ngày 16 đến 23-3; bảng nam thi đấu từ ngày 30-3 đến 6-4 tại Hà Tĩnh. Giai đoạn 2 và chung kết, bảng nữ thi đấu từ ngày 9 đến 17-11 tại Lào Cai; bảng nam từ ngày 23-11 đến 1-12 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại diện cho đơn vị đăng cai giải đấu tại Bình Phước, ông Trần Thế Anh - Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Phước cho biết, Bình Phước sẽ mở cửa tự do để người hâm mộ vào cổ vũ. Ngoài giới thiệu những nét đẹp về văn hóa cùng những địa danh nổi tiếng tới các đoàn bạn và du khách như Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Trảng cỏ Bù Lạch, khu di tích lịch sử Sóc Bom Bo... Bình Phước sẽ bố trí các tour tham quan đáp ứng nhu cầu của các huấn luyện viên, vận động viên.

23-bong-chuyen-vdqg.jpeg
Giải đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Ảnh minh họa

Trong khi đó, đại diện Hà Tĩnh cho biết, với nhà thi đấu có sức chứa 2.500 chỗ ngồi, Hà Tĩnh sẽ bán vé phục vụ khán giả.

Theo Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường, đây là giải đấu đỉnh cao trong hệ thống thi đấu quốc gia, nơi quy tụ các vận động viên ưu tú nhằm tuyển chọn đội tuyển quốc gia chuẩn bị và tham dự các giải đấu quốc tế năm 2024. Vì thế, các cuộc tranh tài hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Tổng giá trị giải thưởng là 2,8 tỷ đồng, trong đó giải Nhất là 500 triệu đồng, giải Nhì là 300 triệu đồng, giải Ba là 200 triệu đồng. Toàn bộ các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của VTVcab và các nền tảng trực tuyến.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
18 đội mạnh dự Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.