Hà Nội kết nối

12 vấn đề, sự kiện nổi bật của phong trào thanh, thiếu nhi TP Hồ Chí Minh năm 2023

Nguyễn Lê 09/01/2024 - 10:33

Ngày 9-1, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh công bố 12 vấn đề, sự kiện tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

1. Kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh (1993-2023).

Qua 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 5 triệu lượng chiến sĩ tình nguyện tham gia. Qua đó, đã thực hiện những công trình, phần việc thiết thực mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ thành phố. Các cấp bộ Đoàn - Hội thành phố đã thực hiện 31.000 công trình thanh niên, hơn 7.700 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà tình bạn…

2. Đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ thành phố Bác năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2023” và triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội.

Qua đợt thi đua, các cơ sở Đoàn thành phố đã thành lập 571 tổ, đội, nhóm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; 20.003 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ; 21.694 người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; 11.111 thủ tục được hỗ trợ, tư vấn triển khai; kinh phí triển khai các hoạt động là 671.700.000 đồng.

3. Xây dựng các thiết chế giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh.

Công trình “Phòng truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh trực tuyến” được thiết kế với 3 phần đã số hóa trên 10.000 không gian và hiện vật trưng bày, thông tin dữ liệu của Phòng truyền thống hiện hữu bằng giải pháp scan 3D. Đến nay, công trình có số lượng người dùng đạt 28.368 người.

4. Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường trong đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2023 với chủ đề: “Sống Xanh: Hành động nhỏ - thay đổi lớn”.

Năm 2023, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường trong đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2023 với chủ đề “Sống Xanh: Hành động nhỏ - Thay đổi lớn”. Tổng kết chiến dịch tạo trào lưu Sống Xanh cấp thành phố đã thu về 856.042 lượt hiển thị, 710.095 lượt tiếp cận tự nhiên, 70.654 lượt tương tác đến các bài viết chủ đề sống xanh.

5. Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII triển khai ba chương trình: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong sinh viên thành phố Hồ Chí Minh; Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tham gia xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hồ Chí Minh, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước giai đoạn 2023 - 2028; Sáng kiến sinh viên.

mua-he-xanh.jpg
Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh xây đường nông thôn trong chiến dịch Tình nguyện hè.

6. Hội nghị Công tác Đội các cấp hướng tới Hội nghị Công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023- 2028.

Bước vào giai đoạn mới, Hội đồng Đội thành phố Hồ Chí Minh xác định tiếp tục tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thực hiện hiệu quả phong trào “Thiếu nhi thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với chương trình giáo dục phổ thông quốc gia năm 2018; tập trung giáo dục lịch sử dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước, thành phố, sáng tạo trong học tập, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, lối sống văn hóa…

7. Các lễ hội dành cho thanh thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ hội Thanh niên - Youth Fest lần 3 năm 2023 với thông điệp “Thế hệ mới - Thích ứng - Kết nối và chia sẻ”; Lễ hội Thiếu nhi - Kids Fest lần 1 năm 2023; Ngày hội Tân sinh viên thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18, năm 2023, với chủ đề “Khát vọng Sinh viên”.

8. Nâng cao chất lượng tập hợp và phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện theo sở thích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả có 30 câu lạc bộ, đội, nhóm và đội hình tình nguyện được vận động, kết tập tham gia các hoạt động với hơn 4.000 lượt tình nguyện viên.

9. Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Tổ chức 615 chương trình lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với hơn 158.784 lượt hội viên, thanh niên và người dân tham gia; thực hiện 418 “Tuyến đường cờ Tổ quốc”; tổ chức 458 các hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đặc biệt, từ thông điệp của tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố đã kết nối hơn 200 câu lạc bộ, đội, nhóm và hơn 20.000 lượt tình nguyện viên tham gia các hoạt động tình nguyện trong cả năm 2023.

10. Hoạt động giao lưu quốc tế.

Trong năm, thực hiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Cuba thành phố La Habana, giai đoạn 2023 - 2028; tham gia các chương trình giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế tại Malaysia, châu Âu, Trung Quốc; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Malaysia, Việt Nam - Thái Lan...; tổ chức đón tiếp nhiều đoàn đại biểu các nước đến giao lưu.

11. Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn.

Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 34 lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, trong đó chú trọng đối tượng là đội ngũ cán bộ mới nhận nhiệm vụ; tổ chức 5 lớp Trung cấp Lý luận chính trị cho 272 cán bộ Đoàn tham gia. Điểm nhấn trong năm 2023 là Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần thứ V đã thu hút sự tham gia của gần 650 Bí thư Đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố.

12. Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác điều hành, chỉ đạo Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục triển khai hiệu quả ứng dụng “Tuổi trẻ thành phố Bác” (nâng cấp tính năng “Bản đồ tình nguyện”); xây dựng và triển khai phần mềm “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh”; phần mềm “Văn phòng điện tử Thành đoàn” đã tiếp nhận gần 4.000 văn bản và phát hành hơn 1.700 văn bản bằng hình thức trực tuyến.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
12 vấn đề, sự kiện nổi bật của phong trào thanh, thiếu nhi TP Hồ Chí Minh năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.