Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xung kích thực hiện việc khó

Hiền Phương| 07/01/2023 06:36

(HNM) - Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội hiện có gần 280.000 hội viên, trong đó có nhiều đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn gương mẫu về mọi mặt trong đời sống xã hội… Đây là thế mạnh để cựu chiến binh Thủ đô xung kích thực hiện những việc khó, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cựu chiến binh phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép. Ảnh: Trọng Hiếu

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì) Đỗ Viết Sứ cho biết, Hội Cựu chiến binh thị trấn đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, hội viên tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, vận động nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, treo và để biển quảng cáo đúng quy định, bảo đảm đường thông hè thoáng. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền vận động hàng trăm hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, giúp nhiều dự án trên địa bàn huyện thi công đúng kế hoạch.

Chung sức xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh huyện Quốc Oai đã vận động 36 hội viên hiến 2.144m2 đất ở và ủng hộ 918 triệu đồng để làm đường giao thông và các công trình văn hóa.

Còn tại quận Hai Bà Trưng, mô hình “Cựu chiến binh dân vận khéo” và mô hình “Đội xung kích tình nguyện cựu chiến binh” đã thu hút gần 500 hội viên tham gia, trong đó có 125 thương binh là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giữ an ninh trật tự trên địa bàn.

Khẳng định vai trò trong giai đoạn mới, cựu chiến binh Thủ đô đã tích cực trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải phóng mặt bằng, dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giải quyết những vụ việc phức tạp tại địa phương và phát huy quyền làm chủ của người dân.

Để làm được điều đó, Hội Cựu chiến binh thành phố luôn duy trì có chất lượng hoạt động của “Tổ cộng tác viên dư luận xã hội”, “Tổ thương binh cựu chiến binh phản ứng nhanh”, “Đội cựu chiến binh xung kích”, “Đội ngũ báo cáo viên”...

Nhiều tổ chức hội còn làm tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân; tham gia 1.500 cuộc giám sát và 3.969 cuộc kiểm tra ở các cấp về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng, công tác cải cách thủ tục hành chính… Qua đó, giúp chính quyền các cấp khắc phục mặt yếu, khâu yếu, đồng thời góp phần phát huy quyền làm chủ của người dân ngày càng tốt hơn.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh Thủ đô đã vận động 24.179 gia đình hội viên tự nguyện hiến 726.594m2 đất để phát triển cơ sở hạ tầng; đóng góp ủng hộ 158,245 tỷ đồng; 678.238 ngày công; tham gia tu sửa 3.942km đường giao thông liên thôn, xã; 3.228km kênh mương nội đồng; 4.260 cầu cống; chủ trì tôn tạo 146 nghĩa trang liệt sĩ…

Đặc biệt, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đã tham gia 8.240 ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đại hội Đảng các cấp của thành phố đã có trên 9.000 hội viên được bầu vào cấp ủy khóa mới. Hiện nay, hội có 2.718 đồng chí tham gia đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục khẳng định vai trò trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Lê Như Đức cho hay, các cấp hội sẽ tiếp tục vận động, tập hợp các thế hệ cựu chiến binh Thủ đô phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội thực sự trong sạch, vững mạnh.

Hội Cựu chiến binh thành phố xác định 2 khâu đột phá là: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; tập trung xây dựng tổ chức hội thực sự trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xung kích thực hiện việc khó

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.