Du lịch

Xúc tiến, hợp tác du lịch Việt Nam - Quý Châu (Trung Quốc)

Hoàng Lân 16/12/2023 18:51

Nhằm xây dựng điểm đến du lịch mới cho du khách Việt Nam, chiều 16-12, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) phối hợp với Liên minh các đơn vị lữ hành Việt Nam tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Quý Châu với sự tham dự của khoảng 300 doanh nghiệp lữ hành hai nước.

img_6763.jpeg
Thác Hoàng Quả Thụ, nơi đóng phim Tây Du Ký, là điểm di sản nổi tiếng của Quý Châu. Ảnh: Hoàng Quyên.

Để tăng trải nghiệm mới cho du khách Việt Nam, trong năm 2023, các đơn vị lữ hành của Việt Nam và Trung Quốc đã liên tục hợp tác, xây dựng tour mới hấp dẫn. Quý Châu là điểm đến mới được đánh giá có nhiều tiềm năng thu hút du khách Việt Nam trong thời gian tới.

img_6839(1).jpeg
Các doanh nghiệp Việt Nam làm việc với doanh nghiệp Quý Châu để hợp tác, phát triển du lịch 2 chiều hiệu quả.

Theo Sở Văn hóa và du lịch tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), với nhiều điều kiện thuận lợi như: Có tuyến tàu cao tốc Nam Ninh - Trung Quốc; hệ thống đường cao tốc hiện đại; cảnh quan, thiên nhiên đẹp với 5 di sản thế giới trong đó nổi bật là thác nước Hoàng Quả Thụ (nơi đóng phim Tây Du Ký); 9 khu du lịch cấp quốc gia; làng dân tộc Miêu lớn nhất thế giới; ẩm thực phong phú… du lịch Quý Châu hy vọng sẽ tạo sức hút cho thị trường Việt Nam.

Đánh giá về tiềm năng du lịch Quý Châu với thị trường khách Việt Nam, ông Nguyễn Hà Hải, đại diện Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho biết, các điều kiện để mở tour Việt Nam - Quý Châu khá thuận lợi. Đây là điểm đến mới hấp dẫn với nhiều địa danh đã nổi tiếng trên phim ảnh cùng văn hoá dân tộc đặc sắc, ẩm thực gần gũi với người Việt. Sau hội nghị, các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc sẽ đẩy mạnh quảng bá, hình thành tuyến điểm phù hợp, hấp dẫn với chi phí hợp lý cho khách Việt Nam trong năm 2024.

Theo ông Zhuxi, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quý Châu, dự kiến đầu năm 2024 sẽ mở tuyến hàng không từ Quý Châu đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp hai nước cũng đưa ra các kiến nghị tới Sở Văn hoá và Du lịch tỉnh Quý Châu về chính sách visa, quản lý chất lượng điểm đến, nâng cao nguồn nhân lực để việc hợp tác, phát triển du lịch hai chiều đạt hiệu quả hơn…

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và Quý Châu đã ký kết thỏa thuận hợp tác để đẩy mạnh đưa khách từ Việt Nam đến Quý Châu và ngược lại.

Trước đó, từ ngày 13 đến 16-12, liên minh các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam gồm hơn 120 công ty lữ hành đã khảo sát các điểm đến nổi tiếng của Quý Châu là: Khu du lịch Tiểu Thất Khổng, khu du lịch Hoàng Quả Thụ, Thiên hộ Miêu trại…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xúc tiến, hợp tác du lịch Việt Nam - Quý Châu (Trung Quốc)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.