Văn nghệ

Xúc động chương trình nghệ thuật “Những câu thơ viết nên hình đất nước”

An Nhi 14/08/2025 - 22:53

Tối 14-8, tại Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Những câu thơ viết nên hình đất nước” do Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp cùng Nhà Xuất bản Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức, mang đến niềm tự hào, xúc động qua những áng thơ tha thiết và hùng tráng.

nhung-cau-tho-5.jpg
Chương trình nghệ thuật "Những câu thơ viết nên hình đất nước". Ảnh: VNQĐ

Đây là sự kiện quan trọng được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2-9; góp phần tôn vinh thơ ca cách mạng với những tác phẩm mang dấu ấn người lính, cũng là dịp để tri ân quá khứ, ngợi ca những chiến công hiển hách của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta trong hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

dai-bieu-tai-chuong-trinh-tho.jpeg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: VNQĐ

Tham dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Cùng dự có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Trong suốt hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, thơ ca luôn là tiếng nói thiêng liêng của tâm hồn dân tộc, lặng thầm mà mạnh mẽ, dung dị mà sâu xa. Đặc biệt, trong thế kỷ XX nhiều biến động, thơ ca cách mạng đã trở thành một mạch nguồn chảy mãnh liệt, mang trong mình lý tưởng, niềm tin và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.

nhung-cau-tho-1.jpg
Chương trình tái hiện lịch sử đất nước qua những áng thơ. Ảnh: VNQĐ

Những vần “thơ thép” đã thực sự là vũ khí chiến đấu chống lại ách đô hộ tàn bạo của thực dân phong kiến, thơ ca cách mạng còn là tiếng nói của tâm hồn dân tộc đang trỗi dậy đấu tranh vì độc lập, tự do.

Dưới ánh sáng soi đường của Đảng và Bác Hồ, những nhà thơ đi theo con đường cách mạng đã chuyển biến sâu sắc trong tư duy nghệ thuật, trở thành vũ khí tinh thần sắc bén gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân, với kháng chiến, với lý tưởng lớn lao của dân tộc.

nhung-cau-tho-2.jpg
Nhiều tác phẩm thơ nổi tiếng được thể hiện trong chương trình. Ảnh: VNQĐ

“Những câu thơ viết nên hình đất nước” biểu tượng cho dáng vóc non sông, góp phần lưu giữ ký ức dân tộc, truyền ngọn lửa yêu nước và khát vọng hòa bình, tự do đến với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Với sự dàn dựng công phu, giàu nghệ thuật, chương trình tái hiện lịch sử dân tộc qua những vần thơ và những ca khúc đi cùng năm tháng được phổ từ những bài thơ nổi tiếng của các nhà thơ Chế Lan Viên, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Nguyễn Khoa Điềm, Lê Anh Xuân, Nguyễn Đức Mậu, Hoài Vũ, Phạm Sỹ Sáu, Xuân Sách, Nguyễn Việt Chiến…

nhung-cau-tho-3.jpg
Nhiều tác phẩm thơ nổi tiếng được thể hiện trong chương trình. Ảnh: VNQĐ

Nhiều tiết mục trong chương trình đã để lại ấn tượng sâu đậm với người xem như: Tổ khúc “Hình của Đảng lồng trong hình của nước”, “Đồng chí”, “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”, “Đất nước”, “Tình em”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Màu hoa đỏ”, “Vàm Cỏ Đông”, “Tổ quốc nhìn từ biển”, “Việt Nam trên đường chúng ta đi”…

Sự góp mặt của những nghệ sĩ ngâm thơ hàng đầu như NSND Văn Chương, NSND Tạ Tuấn Minh, NSND Vương Hà, NSƯT Khuất Quỳnh Hoa, nghệ sĩ Ngọc Thọ, Thế Anh, Nguyễn Thanh Hường, Tống Minh Tùng, Trương Tuấn Vũ; và các giọng ca như NSND Hồng Hạnh, ca sĩ Viết Danh… đã thổi hồn vào những tác phẩm thơ và ca khúc phổ thơ, lay động khán giả.

cac-nha-tho-chia-se.jpg
Các nhà thơ giao lưu, chia sẻ với khán giả. Ảnh: VNQĐ

Trong chương trình, khán giả còn được nghe những chia sẻ của các nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Vương Trọng, Phạm Sỹ Sáu về những bài thơ đi cùng đất nước, cùng nhân dân, được trình diễn tại chương trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xúc động chương trình nghệ thuật “Những câu thơ viết nên hình đất nước”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.