Kinh tế

Xuất khẩu thủy sản sang Nga, Mỹ có dấu hiệu phục hồi

Lam Giang 31/10/2023 - 18:58

Xuất khẩu thủy sản sang Nga rất thuận lợi, song doanh nghiệp cần lưu ý các yêu cầu của thị trường.

cac-thuong-vu-tham-gia-2.jpg
Đại diện các cơ quan thương vụ tham gia hội nghị.

Thông tin được ông Dương Hoàng Minh, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga nêu tại hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 10, do Bộ Công Thương tổ chức chiều 31-10, với chủ đề “Đồng hành cùng ngành thủy sản đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu”.

Theo ông Dương Hoàng Minh, 9 tháng năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Nga đạt 84,5 triệu USD, giảm 24% so với năm 2022. Song tín hiệu đáng mừng là trong tháng 9, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Nga đã phục hồi, đạt 16,2 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2022. “Dự kiến trong các tháng còn lại của năm 2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Nga tiếp tục có xu hướng tăng”, ông Minh nói.

Lý giải nguyên nhân, ông Minh cho biết, năm 2023, kinh tế Nga được dự báo tăng trưởng khoảng 3% so với năm 2022. Thủy sản xuất khẩu sang Nga rất thuận lợi với mức thuế 0% từ FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu.

Mặt khác, tuyến vận tải biển trực tiếp từ Nga tới Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh được hình thành, với thời gian vận chuyển rút ngắn còn từ 9 đến 12 ngày.

Do đó, ông Minh khuyến nghị doanh nghiệp nên tham gia các triển lãm thủy sản tại Nga để trao đổi cơ hội hợp tác kinh doanh.

Hiện mới có khoảng 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thủy sản vào thị trường Nga. Thị trường Nga có các quy định khác biệt về an toàn thực phẩm nên các doanh nghiệp cần lưu ý.

31.10-hn-xttm-2.jpg
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Công Thương.

Còn theo ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, 9 tháng năm 2023, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 1,17 tỷ USD, giảm 34,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, mặt hàng tôm tăng trưởng trở lại, đạt 520 triệu USD, cá tra đạt 207 triệu USD, cá ngừ đạt 238 triệu USD...

Thông tin tích cực cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ là Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ lên kế hoạch thu mua cá da trơn để phục vụ nhu cầu trong nước. Hiện cá tra philê đông lạnh của Việt Nam chiếm khoảng 20% tổng lượng cá trắng nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Ngoài ra, mức tiêu thụ thủy sản người dân Hoa Kỳ là hơn 9kg/người/năm, trong đó tôm là 5,7kg, cá hồi hơn 3,3 kg… “Nhu cầu nhập khẩu thủy sản có thể sẽ tăng trong thời gian tới do có nhiều dịp lễ lớn…”, ông Hưng nêu.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ là thị trường có các quy định khắt khe liên quan tới môi trường nuôi trồng, dư lượng kháng sinh, nhãn xuất xứ hàng hóa… cùng nhiều chính sách bảo hộ phi thuế quan, các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, phòng vệ thương mại. Do đó, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cần nâng cao chất lượng sản phẩm và hàm lượng chế biến; thiết lập kênh phân phối trước mắt là thông qua các siêu thị châu Á, siêu thị của Việt Kiều tại Hoa Kỳ. Đây là thị trường đa dạng về nhu cầu và thu nhập, vì vậy doanh nghiệp cũng nên đa dạng sản phẩm, đồng thời nên tận dụng kênh xuất khẩu qua thương mại điện tử.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xuất khẩu thủy sản sang Nga, Mỹ có dấu hiệu phục hồi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.