Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử phạt người đi xe máy ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển mở rộng

Chu Dũng| 14/04/2023 12:17

(HNMO) - Ngày 14-4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận thông tin về việc vào giờ cao điểm hằng ngày (đầu giờ sáng và cuối giờ chiều), có hiện tượng phương tiện, chủ yếu là xe máy, nối đuôi nhau đi ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển mở rộng. Đơn vị đã giao Đội Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn xử lý.

Khi không có công an, phương tiện xếp hàng dài đi ngược chiều.

Được biết, phần mở rộng trên đường Nguyễn Xiển do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư, vừa đưa vào sử dụng. Phần mở rộng này được kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc khi một phần đường bị rào chắn để thi công dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Tuy nhiên, vừa thông xe, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe máy bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều, không chỉ mất an toàn mà còn gây ùn tắc giao thông.

Chở theo con nhỏ đi ngược chiều, chị T.T.L (ở Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phân trần, do trường học của con nằm ở ngõ 142 Nguyễn Xiển, đi vòng lên tận hầm chui Thanh Xuân quay đầu lại thì xa và ùn tắc quá nên chị đi ngược chiều một đoạn để con kịp đến lớp và mẹ vào giờ làm.

Một xe bị xử lý, nhiều xe quay đầu.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 7, qua điều tra được biết, để tránh phải chờ đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi vào giờ cao điểm, nhiều người đã điều khiển xe máy đi ngược chiều vào đoạn đường mới mở, bất chấp nguy hiểm. Để xử lý triệt để, đơn vị đã cho cắm chốt tại khu vực dải phân cách đường Vành đai 3 đối diện ngõ 214 Nguyễn Xiển, đoạn đầu tiếp giáp với tuyến đường mới mở để nhắc nhở và xử lý trường hợp vi phạm.

Nhiều trường hợp bất chấp nguy hiểm...

Ghi nhận trong sáng 14-4, tất cả trường hợp xử lý đều đưa ra lý do chung là sợ muộn giờ học của con và giờ làm của bản thân và biết rõ tuyến đường có cắm biển cấm đi ngược chiều.

Người phụ nữ này mặc dù đã được cảnh báo vẫn cố tình vi phạm.

Trong buổi sáng ra quân, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 7 đã xử lý gần 10 trường hợp vi phạm và nhắc nhở nhiều trường hợp đèo con nhỏ đến trường. Để xử lý triệt để, thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông số 7 kiến nghị, cần sự vào cuộc của thanh tra giao thông và công an phụ trách địa bàn khép kín các khung giờ, tránh tình trạng vắng lực lượng chức năng, nhiều người tham gia giao thông lại “nhờn luật”.

Lập biên bản trường hợp cố tình vi phạm.

Đường Nguyễn Xiển là một trong những tuyến đông phương tiện bậc nhất ở Hà Nội thời điểm hiện tại. Hiện việc tổ chức giao thông tại khu vực trên đang tồn tại nhiều bất cập cần giải quyết triệt để hơn là những giải pháp tạm thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt người đi xe máy ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển mở rộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.