Xã hội

Xử phạt 10,25 triệu đồng các trường hợp buôn bán chim hoang dã

Đức Duy 30/11/2023 - 13:59

Ngày 30-11, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT Hà Nội) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm số 8 phụ trách địa bàn Chương Mỹ - Quốc Oai kiểm tra tình trạng buôn bán động vật hoang dã trên địa bàn quản lý.

kiem-llam1(1).jpg
Lực lượng kiểm lâm lập biên bản tịch thu số chim hoang dã do người dân buôn bán trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Theo đó, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện khu vực ven đường gom Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) có một số trường hợp buôn bán, giết thịt chim hoang dã.

Cụ thể, ông Đ.Đ.P (huyện Quốc Oai) tàng trữ 12 cá thể chim vạc, 1 cá thể chim diệc; bà N.T.T (ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai) tàng trữ 60 cá thể chim; bà V.T.L (ở xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) tàng trữ 67 bộ phận cơ thể chim. Số chim hoang dã này có chế độ quản lý đối với loài động vật rừng thông thường, các cá nhân không có hồ sơ hợp pháp.

kiem-lam.jpg
Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trường hợp buôn bán chim hoang dã trái phép.

Lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp trên với tổng số tiền 10,25 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật để tiêu hủy.

Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh việc người dân bày bán chim hoang dã tại đường gom Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận huyện Quốc Oai.

Về vấn đề này, Sở NN&PTNT Hà Nội đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, tuyến phố, chợ buôn bán chim cảnh và khu vực có các loài chim hoang dã di cư, sinh sống… để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt 10,25 triệu đồng các trường hợp buôn bán chim hoang dã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.