Giao thông

Xử lý thông tin Báo Hànộimới phản ánh xe máy vi phạm trên Vành đai 3

Chu Dũng 28/03/2024 - 12:30

Ngày 28-3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, ghi nhận thông tin trên Báo điện tử Hànộimới đăng tải nội dung "Liều lĩnh lên đường Vành đai 3 trên cao, người đi xe máy tự gây tai nạn" vào ngày 24-3, đơn vị đã xử lý nghiêm tình trạng này.

Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đơn vị phụ trách địa bàn có tuyến đường Vành đai 3 trên cao tăng cường lực lượng hướng dẫn, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển xe máy cố tình không chấp hành quy định, điều khiển xe đi lên đường Vành đai 3, không để tình trạng này gây mất an toàn giao thông.

anh-17-2-ngay-27-3thumb.png
Vẫn còn vi phạm dù đã được tuyên truyền mạnh mẽ.

Trong nhiều ngày qua, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông) đã triển khai cắm chốt hướng dẫn, phân luồng các phương tiện xe máy không đi lên Vành đai 3; đồng thời kiểm tra, xử lý các trường hợp mô tô, xe máy vi phạm đi lên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu vượt Mai Dịch.

Ghi nhận trong ca trực sáng 28-3, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã xử lý 7 trường hợp vi phạm. Đa số trường hợp này đều nói lý do muốn tránh ùn tắc để đến chỗ làm cho kịp giờ.

Điển hình là trường hợp anh N.N.K (sinh năm 1970; ở tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe máy biển kiểm soát 30Y4-25xx cho biết, do làm nghề lái xe, thấy đường tắc trong khi đã muộn giờ đón khách nên cố tình vi phạm.

Còn bà N.T.H (sinh năm 1974; ở huyện Đông Anh, Hà Nội) thừa nhận, khi đi lên đường trên cao cảm thấy sợ vì bên cạnh ô tô chạy với tốc độ cao, nhưng vì không biết đường nên đã vi phạm.

Làm nhiệm vụ trên đường, Thiếu tá Lê Văn Đông, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết, việc điều khiển mô tô, xe máy đi vào đường Vành đai 3 trên cao là hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông nguy hiểm, cần bị lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm khắc. Người vi phạm sẽ phải đối diện với mức xử phạt 2,5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 4 tháng.

anh-17-3-ngay-27-3thumb.png
Tạm giữ phương tiện vi phạm.

Theo thống kê, từ ngày 15-2 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã lập biên bản xử lý 67 trường hợp xe máy đi vào cao tốc. Ngoài ra, đơn vị xử lý thông qua hình ảnh, phản ánh của người dân với 48 trường hợp.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng tuyên truyền; đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đi lên đường Vành đai 3 trên cao, trong đó sẽ phối hợp với đơn vị liên quan kết hợp xử lý qua hệ thống camera cũng như áp dụng hình thức "phạt nguội" đối với các phương tiện vi phạm.

Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì là đường cao tốc có ký hiệu CT20 - tuyến đường chỉ dành cho ô tô lưu thông và cấm toàn bộ xe thô sơ, xe gắn máy, người đi bộ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều tài xế xe máy bất chấp nguy hiểm cố tình vi phạm, đi lên đường Vành đai 3, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý thông tin Báo Hànộimới phản ánh xe máy vi phạm trên Vành đai 3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.