Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý 40 trường hợp đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3

Chu Dũng| 26/09/2022 17:28

(HNMO) - Ngày 26-9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, qua 6 ngày (từ ngày 20-9 đến 26-9), thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống ùn tắc trên đường Vành đai 3, lực lượng thuộc Phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn (Cục Cảnh sát giao thông) cùng Công an thành phố Hà Nội đã nhắc nhở 40 phương tiện vi phạm pháp luật về giao thông trên tuyến.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đoạn đường tuần tra kéo dài hơn 20km, từ cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm đi dọc Vành đai 3 trên cao đến ngã ba Hải Bối dưới chân cầu Thăng Long, huyện Đông Anh, trong nhiều ngày qua lực lượng chức năng tiến hành ghi hình các ô tô vi phạm để làm căn cứ xử phạt nguội. Nhờ có lực lượng tuần tra, cơ bản toàn tuyến không xảy ra ùn tắc, nhất là vào những khung giờ cao điểm.

Theo ghi nhận, từ 6h30 ngày 26-9, các tổ tuần tra lưu động bằng mô tô chuyên dụng bắt đầu làm nhiệm vụ từ lối lên đường Vành đai 3 hướng từ Mai Dịch đi cầu Thanh Trì.

Trong buổi sáng 26-9, ngay khi tuần tra, tổ công tác đã ghi hình phạt nguội xe ô tô biển kiểm soát 29H-473.73 đi vào làn dừng khẩn cấp. Mặc dù tại thời điểm này, đường Vành đai 3 trên cao không ùn tắc nhưng chiếc xe này vẫn cố tình vi phạm. Tổ tuần tra đã ghi hình phạt nguội, đồng thời gọi loa nhắc nhở người điều khiển phương tiện chấp hành. Đồng thời, xử lý nữ tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu KIA biển kiểm soát 30E-228.24 cũng mắc lỗi tương tự.

Không chỉ phát hiện nhiều lái xe vẫn cố tình điều khiển phương tiện đi vào làn xe khẩn cấp, một số ô tô khách còn dừng xe để đón, trả khách trên tuyến đường này. Điển hình như ô tô khách biển kiểm soát 35B-010.52, dừng xe ngay tại đường dẫn lên cao tốc để bắt khách. Hay xe khách 29 chỗ biển kiểm soát 80B-4372 đi vào làn khẩn cấp, mặc dù đã bị cảnh sát giao thông ghi hình và yêu cầu đi đúng làn đường nhưng mô tô đặc chủng vừa đi qua, tài xế xe này lại tiếp tục vi phạm.

Thượng tá Lê Quang Hòa, Trưởng phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, sau gần một tuần tập trung nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn người tham giao thông trên tuyến, tình hình đã có chuyển biến tích cực. Số lượng xe đi vào làn khẩn cấp giảm đáng kể so với trước. Đặc biệt, tình trạng tắc đường đã không xảy ra.

Xác định hành vi lấn làn, sai làn, tranh đi vào làn khẩn cấp là một trong nhiều nguyên nhân gây ùn tắc trên đường Vành đai 3, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 40 trường hợp ô tô gặp sự cố trên tuyến.

Lực lượng cảnh sát giao thông ghi hình các trường hợp vi phạm.

Để giải quyết sự cố, chống ùn tắc, trong thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, tuyến Vành đai 3 trên cao là tuyến đường “độc đạo”, nếu xảy ra sự cố, các phương tiện chiếm hết làn đường khẩn cấp thì xe cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu, cứu hỏa không thể tiếp cận được hiện trường. Hơn nữa, tuyến đường này có lưu lượng xe rất lớn, nhất là xe tải, là nguyên nhân gây ùn tắc. Cục Cảnh sát giao thông sẽ kiến nghị tới lực lượng chức năng hạn chế xe trọng tải lớn lưu thông trên tuyến theo giờ hoặc một số giải pháp khác để giảm ùn tắc.

Đợt tăng cường tuần tra sẽ được triển khai tại tuyến Vành đai 3 trong một tháng, sau đó Cục Cảnh sát giao thông sẽ đánh giá hiệu quả, hướng tới việc sẽ nhân rộng ở các tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc tại thành phố lớn trên cả nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử lý 40 trường hợp đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.