Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý thành công quả bom nặng 350kg tại mặt bằng dự án đường Vành đai 3

An Tôn| 14/06/2023 10:02

(HNMO) - Ngày 14-6, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc xử lý thành công quả bom lớn nằm trong phạm vi xây dựng đường Vành đai 3 - Vùng thành phố Hồ Chí Minh.

Chiến sĩ công binh xử lý thành công quả bom lớn.

Theo đó, ngày 13-6, Chi nhánh phía Nam của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đang tổ chức thi công giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 ở địa bàn xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đã phát hiện 1 quả bom nằm ở độ sâu hơn 3m trong lòng đất. 

Đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã liên hệ với Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh điều lực lượng phối hợp xử lý quả bom. Thực hiện chỉ đạo, lực lượng Công binh Bộ Tư lệnh thành phố đã nhanh chóng triển khai nhân lực, thiết bị. 

Quả bom có ký hiệu DEMO 750 M-117A1, dài 1,2m, nặng 350kg.

Sau hơn 3 giờ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị, phương tiện kỹ thuật.

Quả bom có ký hiệu DEMO 750 M-117A1, dài 1,2m, nặng 350kg, loại bom nổ phá, đã được vận chuyển về kho cất giữ an toàn. Đây là loại bom Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, ném xuống chiến trường miền Nam. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử lý thành công quả bom nặng 350kg tại mặt bằng dự án đường Vành đai 3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.