An ninh trật tự

Xử lý nghiêm tình trạng đón, trả khách trên cao tốc

Nhóm phóng viên 05/02/2024 - 07:41

“Đến hẹn lại lên”, cứ vào dịp cận Tết, tình trạng xe nhồi nhét khách, đón trả khách trên cao tốc và tuyến đường Vành đai 3 diễn ra công khai, gây mất trật tự, an toàn giao thông, nhức nhối dư luận. Để khắc phục tình trạng này, lực lượng chức năng đã, đang chủ động vào cuộc, thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý nghiêm vi phạm.

dung-do.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra một chủ phương tiện vi phạm đón trả khách tại điểm đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ngang nhiên vi phạm

Dịp cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tại các tuyến đường vành đai, các cửa ngõ ra vào thành phố, lượng xe đến, xe đi đều tăng cao, kéo theo đó là tình trạng xe khách dừng, đỗ sai quy định. Theo quan sát của phóng viên Báo Hànộimới, tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao, đoạn giáp đường Phạm Văn Đồng, hằng ngày có lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn và cũng là “điểm nóng” thường xuyên diễn ra tình trạng dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Theo “thông lệ”, các tài xế xe khách khi di chuyển qua cầu vượt Mai Dịch liền tạt ngay vào lề đường (đoạn đối diện cổng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) để đón khách. Tại đây thường xuyên có hàng chục hành khách đứng chờ sẵn như một “bến cóc”. Mỗi khi có xe đi chầm chậm tạt vào, dòng người lại nhanh chóng lên, xuống xe; cộng với việc những tài xế “xe ôm” thường trực để mời chào, chèo kéo, tạo nên khung cảnh nhốn nháo ở khu vực này.

Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại điểm xuống đường Vành đai 3, trước khi lên cầu vượt Mai Dịch. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các nhà xe còn thông tin hẹn trước hành khách về giờ đi, giờ đến, yêu cầu khách ra đầu đường cao tốc đứng đợi sẵn, khi xe đến chỉ mất vài phút đón, trả. Trường hợp khách ra muộn giờ, tài xế cho xe dừng ngay trên vạch kẻ đường trước lối lên cao tốc, bất chấp dòng phương tiện qua lại đông đúc.

Tăng cường phạt “nguội”

Thời điểm cuối tháng 1-2024, Công an thành phố Hà Nội đã thành lập 4 tổ tuần tra để xử lý vi phạm, khép kín địa bàn trên các tuyến quốc lộ. Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 29-1 đến hết 9-3, các tổ công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 24/24 giờ trên các tuyến quốc lộ: 2, 3, 6, 32, Đại lộ Thăng Long đoạn qua địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước đó, bắt đầu từ sáng 11-1, hai tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của Công an thành phố Hà Nội cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A, 1B, đường Vành đai 3. Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, nhiệm vụ của hai tổ công tác là tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm: Người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; lùi xe trên đường một chiều, đường cao tốc; đón trả khách trên cao tốc, quốc lộ, đường vành đai…

Quản lý địa bàn có nhiều lối lên xuống kết nối với đường Vành đai 3, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, tại các điểm lên xuống Vành đai 3 trên đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến (thuộc địa bàn quận Thanh Xuân), ngoài lực lượng cảnh sát giao thông còn có công an địa bàn ứng trực, ngăn chặn hành vi dừng, đỗ đón trả khách, "xe ôm” chạy lên đường Vành đai 3 đón khách… Bên cạnh việc xử lý trực tiếp, thông qua hệ thống camera giám sát và phản ánh của người dân, đơn vị sẽ tiến hành “phạt nguội” tất cả các trường hợp vi phạm.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Công ty TNHH Minh Thành Phát Đỗ Văn Bằng (đơn vị quản lý hệ thống xe du lịch Sao Việt) chia sẻ, lái xe của đơn vị đã được tuyên truyền và cam kết không dừng đón, trả khách trên cao tốc. Đơn vị cũng cho biết, việc giám sát, xử lý các hành vi vi phạm sẽ thực hiện thông qua hệ thống giám sát hành trình, camera an ninh và từ phản ánh của mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, năm 2023, đơn vị xử lý hàng nghìn trường hợp xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ bắt khách sai quy định, trong đó có nhiều trường hợp dừng đỗ đón, trả khách ngay trên các tuyến đường cao tốc. Trong dịp Tết Nguyên đán, Đội cảnh sát giao thông số 6 tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe đón trả khách trên cao tốc, đường vành đai…

Về chế tài xử phạt vi phạm, luật sư Nguyễn Hồng Thái (Công ty Luật quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp) cho rằng, hiện mức phạt dành cho lỗi đón, trả khách trên cao tốc còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Mục a, Khoản 7, Điều 23 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được bổ sung thêm bởi Điểm c, Khoản 12, Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ…) quy định, phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đón, trả khách trên đường cao tốc.

“Đây là mức phạt không cao, do đó các lái xe vẫn bất chấp quy định. Để xử lý tận gốc, lực lượng chức năng cần tăng cường phạt “nguội” để các tài xế tự nâng cao ý thức và cân nhắc bài toán kinh tế trước khi quyết định có nên dừng xe đón trả khách sai quy định hay không” - luật sư Nguyễn Hồng Thái nêu quan điểm.

Để nâng cao hiệu quả của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đề nghị nhân dân Thủ đô tăng cường phối hợp giám sát, phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Người dân có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp qua số điện thoại đường dây nóng hoặc tài khoản Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội". Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp nhận, kịp thời xác minh, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm tình trạng đón, trả khách trên cao tốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.