Tổng cục Quản lý thị trường hôm nay (14-2) cho biết, tháng cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 8.560 vụ vi phạm, thu ngân sách 212 tỷ đồng.
Trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, tăng cường kiểm tra, giám sát siêu thị, chợ đầu mối, xử lý kịp thời trường hợp vi phạm.
Tập trung kiểm tra tình hình cung - cầu, giá cả hàng hóa, tiêu dùng thiết yếu, như: Xăng, dầu, gạo, đường, dầu ăn, thịt lợn, thịt gà, trứng gà…
Từ ngày 1-11-2024 đến 10-2-2025, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 9.902 trường hợp, phát hiện, xử lý 8.560 vụ vi phạm.
Lực lượng quản lý thị trường chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 59 vụ có dấu hiệu hình sự; tổng số tiền xử lý 212 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước 125 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu 55 tỷ đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy 32 tỷ đồng.
Riêng lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 1.890 trường hợp, xử lý 1.606 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 13,5 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 14,3 tỷ đồng.
Điển hình là vụ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh tại huyện Mê Linh và huyện Thanh Trì, phát hiện, thu giữ gần 10 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc; hơn 13 tấn thực phẩm có dấu hiệu nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ, trị giá hàng hóa hơn 1,8 tỷ đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.