Sáng 24-3, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang và 43 bị cáo trong vụ khai thác cát lậu xảy ra tại Công ty đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Các bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Rửa tiền”.
Cụ thể, bị cáo Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 bị truy tố ba tội danh gồm: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Rửa tiền”. Bị cáo Nguyễn Thanh Bình, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và bị cáo Nguyễn Bảo Trung, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang, bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Còn các bị cáo: Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài ra, hơn 30 bị cáo khác bị xét xử về các tội danh liên quan.
Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự, Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Thành phần Hội đồng xét xử còn có thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang và 3 hội thẩm nhân dân. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa, các kiểm sát viên gồm: Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thùy Trang và các ông Phạm Đức Long, Lưu Hoàng Tuấn và Phạm Văn Hiền.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2023, để được UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép cho Công ty Trung Hậu 68 thăm dò, khai thác cát; điều chỉnh, bổ sung trữ lượng khai thác cát tại khu mỏ cát vật liệu xây dựng thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang theo hình thức chỉ định, Lê Quang Bình đã lợi dụng các mối quan hệ cá nhân, chỉ đạo đồng phạm đưa hối lộ để tác động đến các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND tỉnh An Giang.
Kết quả xác định, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép để bán tổng khối lượng 3.710.751 m3 cát, thu lời bất chính hơn 293 tỷ đồng.
Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng… Lê Quang Bình đã sử dụng 18 tỷ đồng để trả nợ, 39 tỷ đồng phục vụ chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát và 41 tỷ đồng chi cho nhu cầu cá nhân; 47 tỷ đồng để đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 xe ô tô.
Nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện hoạt động của UBND tỉnh và đã chỉ đạo Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không qua đấu giá.
Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thanh Bình đã nhận 300.000 USD tiền cảm ơn từ Lê Quang Bình và đã chủ động trả lại 250.000 USD. Còn lại 50.000 USD, bị cáo này đã tự nguyện nộp khắc phục khi làm việc với cơ quan điều tra. Còn bị cáo Trần Anh Thư đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí giúp Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định; ký giấy phép khai thác khoáng sản để khai thác cát cung cấp cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng chủ trương và nhận hối lộ số tiền 961 triệu đồng từ Bình.
Bị cáo Nguyễn Việt Trí đã giúp Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác và tổ chức khai thác cát trái phép; sửa độ sâu đáy sông trên giấy tờ để công ty này thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường và nâng công suất khai thác… Trí đã 20 lần nhận tổng cộng hơn 3 tỷ đồng từ Lê Quang Bình và đồng phạm.
Phiên tòa xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 4-4-2025.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.