Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xe container tông liên hoàn nhiều ô tô trên đèo Bảo Lộc

Theo Nguyễn Dũng/TTXVN| 26/02/2021 22:00

Khoảng 19h ngày 26-2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) khi xe container tông hàng loạt ô tô. Rất may, vụ tai nạn không có người thiệt mạng.

Chiếc container chỉ dừng lại khi va vào vách núi bên đường, cách hiện trường ban đầu gần 100m. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe container biển kiểm soát 51R-239.54 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng Đà Lạt - thành phố Hồ Chí Minh, khi đến một khúc cua gần chân đèo Bảo Lộc bất ngờ lấn qua phần đường bên trái, tông vào xe 16 chỗ đi hướng ngược lại. 

Cú tông mạnh khiến xe khách 16 chỗ bị hất quay ngược lại và va chạm với 2 xe ô tô khác (1 xe bán tải và 1 xe 7 chỗ) đang lưu thông trên đèo.

Chưa dừng lại ở đó, xe container tiếp tục lao về phía trước rồi va chạm với 2 xe 7 chỗ, 1 xe khách 24 chỗ và 1 xe máy đang lên đèo.

Sau đó xe container tiếp tục lao về phía trước và chỉ dừng lại khi va vào vách núi bên đường, cách vị trí tai nạn ban đầu khoảng 100m.

Rất may, vụ tai nạn không có người thiệt mạng nhưng khiến nhiều người trên xe 16 chỗ bị thương và đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, nhiều xe ô tô cũng bị hư hỏng nặng sau va chạm. Đèo Bảo Lộc cũng bị ách tắc, phương tiện nối đuôi nhau kéo dài nhiều cây số. 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: TTXVN

Sau vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông Lâm Đồng đã có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ghi nhận đến 20h cùng ngày, đèo Bảo Lộc vẫn bị ách tắc kéo dài, một số xe ô tô nhỏ mới lưu thông được một chiều.

Trước đó, ngày 25-2, trên đèo Bảo Lộc cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe ô tô 7 chỗ tông vào vách đá bên đường khiến 1 người chết và 3 người bị thương nặng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xe container tông liên hoàn nhiều ô tô trên đèo Bảo Lộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.