Xã hội

Xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy: Phát huy sức mạnh của cộng đồng

Vũ Minh 17/06/2024 - 06:41

“Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy” là mục tiêu toàn xã hội hướng đến, cũng là chủ đề của Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 (diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 30-6).

Trong thời gian này, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội tập trung thực hiện cao điểm ra quân xóa các điểm phức tạp, triệt phá các vụ án liên quan đến ma túy; đồng thời phát huy sức mạnh của cộng đồng để phòng ngừa tệ nạn ma túy.

conan.jpg
Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024, lực lượng chức năng xã An Khánh (huyện Hoài Đức) ra quân tuyên truyền về tác hại của ma túy đến người dân trên địa bàn. Ảnh: Châu Anh

Ra quân làm sạch địa bàn

Đấu tranh phòng, chống ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm, các đường dây tội phạm về ma túy là việc làm thường xuyên của lực lượng chức năng thành phố Hà Nội, tập trung hơn vào Tháng hành động phòng, chống ma túy. Với tinh thần cao điểm ra quân làm sạch địa bàn, từ đầu tháng 6-2024 đến nay, cơ quan chức năng đã khám phá không ít vụ việc, đối tượng liên quan đến ma túy. Chẳng hạn, tối 11-6, khi làm nhiệm vụ tại chốt nút giao đường Kim Đồng - Giải Phóng (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng N.T.P có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Đối tượng này khai nhận, mang theo 1 gói heroin.

Cũng nhờ việc ra quân kiểm tra, nắm bắt địa bàn, thời gian gần đây, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân phát hiện một số đối tượng nghi vấn và tiến hành điều tra sâu. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện “ổ nhóm” mua bán trái phép ma túy gồm 4 đối tượng, thu giữ 10kg cần sa. Còn tại chung cư Thống Nhất Complex, đường Nguyễn Tuân, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng T.T.N có hành vi vi phạm với tang vật thu giữ là gần 6kg cần sa, hơn 6kg ma túy tổng hợp…

Cũng trong dịp này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) triệt phá một số ổ nhóm mua, bán trái phép ma túy với số lượng lớn. Ổ nhóm này hoạt động theo mô hình “đại lý”, do đối tượng D.T.Y, trú tại phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) cầm đầu…

Cùng với nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm, trong tháng 6-2024, lực lượng chức năng từ thành phố đến cơ sở còn phối hợp triển khai đợt cao điểm tuần tra, rà soát những điểm, tụ điểm có biểu hiện phức tạp về ma túy, cố gắng không để phát sinh điểm mới, không để tái hoạt động những điểm đã triệt xóa. “Đây là giải pháp hiệu quả, góp phần chặt đứt “vòi bạch tuộc” của ma túy; từng bước xóa bỏ nơi trú ngụ của tệ nạn này”, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam nhấn mạnh.

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa

Vì cộng đồng sạch ma túy, giải pháp khác được các cơ quan, đơn vị chức năng chú trọng triển khai trong tháng 6-2024 là nâng cao hiệu quả phòng ngừa tệ nạn ma túy thâm nhập vào đời sống xã hội; đồng thời giảm tác hại do ma túy gây ra. Trước hết, các bên thường xuyên tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, giúp người dân hiểu rõ việc sử dụng, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy là phạm pháp, cần chủ động tránh xa. Các chất ma túy mới xuất hiện, “núp bóng” tinh vi dưới dạng thuốc lá điện tử, thực phẩm, thực phẩm chức năng, đồ uống giải khát… cũng được công bố rộng rãi, giúp người dân dễ dàng nhận diện.

Ở cơ sở, dịp này, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (Ban chỉ đạo 89) các quận, huyện, thị xã tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động, đưa người dân trở thành “chiến sĩ”, gia đình trở thành “pháo đài” trên mặt trận phòng, chống ma túy. Ngoài ra, chính quyền các địa phương tập trung nguồn lực để xây dựng, duy trì mô hình “Tổ dân phố, khu dân cư không ma túy”, “Thôn không ma túy”, “Xã, phường, thị trấn không ma túy”. Từ thực tế triển khai, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh (huyện Hoài Đức) Nguyễn Đăng Lợi cho hay: “Việc đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống, thiết lập “vùng xanh”, địa bàn sạch ma túy là không dễ, nhưng chúng tôi cố gắng thực hiện bằng trách nhiệm cao nhất”.

Với những trường hợp vướng vào ma túy, để giảm tác hại, họ cần điều trị cai nghiện, sống và làm việc đúng pháp luật. Hiểu rõ điều này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tiến hành sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của 7 cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn. Tất cả cùng điều trị cai nghiện ma túy theo mô hình đa chức năng, vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng của đối tượng, vừa tạo môi trường thân thiện, nhân văn để học viên tích cực điều trị.

Hoàn thành thời gian điều trị cai nghiện, trở về hòa nhập cộng đồng, các đối tượng được hỗ trợ phòng, chống tái nghiện thông qua mạng lưới quản lý sau cai rộng khắp, với hơn 470 mô hình trên địa bàn Hà Nội. Đáng chú ý, dịp này, nhiều người sau cai nghiện được chính quyền địa phương kết nối, giới thiệu để có thể tiếp cận với những việc làm phù hợp khả năng.

Thông qua nhiều giải pháp linh hoạt, khả thi, tập trung cao điểm vào tháng 6-2024, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) Nguyễn Văn Lập tin tưởng, thành phố sẽ có những địa bàn sạch ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy: Phát huy sức mạnh của cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.