Nghị quyết và Cuộc sống

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện

Hiền Phương 31/10/2023 07:43

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, lực lượng vũ trang Thủ đô đã đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng; sẵn sàng bảo vệ Thủ đô Hà Nội và đất nước trong mọi tình huống.

mot-buoi-luyen-tap-cua-chie.jpg
Một buổi luyện tập của chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Đổi mới, sáng tạo trong diễn tập

Là đơn vị cơ động của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thiết giáp 47 luôn thực hiện nghiêm chỉ lệnh, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên.

Thiếu tá Đinh Văn Công, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Thiết giáp 47 cho biết, đội ngũ cán bộ của đơn vị được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm trong huấn luyện và tổ chức điều hành huấn luyện. Kết quả huấn luyện hằng năm, 100% khoa, mục đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi, đơn vị tham gia hội thi, hội thao đạt thứ hạng cao...

Năm 2023, có 5 xã (Chu Phan, Liên Mạc, Thạch Đà, Tiền Phong, Kim Hoa) của huyện Mê Linh đều được Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Mê Linh tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Trong đó, xã Tiền Phong được Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá cao về công tác diễn tập.

Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong Nguyễn Ngọc Liêm cho biết, xã đã đổi mới, sáng tạo nội dung, hình thức diễn tập phòng thủ dân sự và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm, ý thức cảnh giác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, công tác xây dựng “trận địa” tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ cũng được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đặc biệt coi trọng. Một trong những hình thức giáo dục mà Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện là tổ chức hội thi, tọa đàm.

Trung tá Tạ Như Tùng, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 cho biết: “Hội thi là một trong những cơ sở đánh giá cán bộ trong giai đoạn hiện nay nên có nhiều điểm mới, nội dung khó. Đơn vị xác định đây là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới nên luôn tìm tòi, sáng tạo để đạt yêu cầu đề ra”.

Sẵn sàng bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn chiến lược trọng yếu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Trọng tâm là Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; điều chỉnh lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; kết hợp chặt chẽ giữa tuyển chọn, tuyển dụng đầu vào với giáo dục chính trị, huấn luyện, diễn tập quân sự, rèn luyện chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với công an và lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ gìn an ninh, trật tự vào những dịp lễ, Tết và gần 2.000 sự kiện lớn, nhỏ diễn ra mỗi năm. Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn phát huy tốt vai trò xung kích, nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường..., bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô.

“Năm 2023, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo diễn tập cho 11 đầu mối, đơn vị với nhiều tư duy sáng tạo từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong điều kiện mới. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập được duy trì, thực hiện chất lượng”, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết.

Quán triệt tinh thần hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; điều chỉnh, xây dựng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Đột phá đổi mới công tác huấn luyện, đào tạo, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tốt chế độ, chính sách, tạo động lực xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật, góp phần tăng cường sức mạnh chiến đấu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.